Philippines ghi nhận 6 ca tử vong liên quan đến nắng nóng

Bộ Y tế Philippines ngày 24/4 cho biết từ đầu năm cho đến ngày 18/4, nước này đã ghi nhận ít nhất 34 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, trong đó đã có 6 ca tử vong.
Chú thích ảnh
Người dân tắm sông tránh nóng tại Bulacan, Philippines, ngày 6/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Thứ trưởng Y tế Albert Domingo, nguyên nhân các trường hợp tử vong vẫn đang được xác định. Các trường hợp mắc bệnh liên quan nắng nóng tập trung ở vùng Visayas, thuộc miền Trung Philippines, vùng Ilocos ở miền Bắc và vùng Soccsksargen ở miền Nam.

Sau khi cơ quan thời tiết Philippines cảnh báo chỉ số nắng nóng đạt mức “nguy hiểm’ với nhiệt độ vượt quá 42 độ C, nhiều khu vực bao gồm vùng thủ đô Manila, đã quyết định tạm dừng các lớp học trực tiếp. 

Đầu tháng này, cơ quan thời tiết Philippines dự báo nhiệt độ có thể lên tới 51 độ C ở một số khu vực trên toàn quốc. Dự kiến thời tiết oi bức sẽ kéo dài cho đến tháng sau. Cơ quan thời tiết cảnh báo rằng việc tiếp xúc với nắng nóng quá mức có thể gây chuột rút, kiệt sức hay thậm chí là say nắng. Để tránh các biến chứng do nắng nóng cực đoan, nhà chức trách khuyến cáo người dân Philippines hạn chế các hoạt động ngoài trời và tăng cường bổ sung nước cho cơ thể.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.