Philippines đề xuất ngừng mọi hành động gây căng thẳng ở Biển Đông

Philippines sẽ đưa ra đề xuất đóng băng mọi hoạt động gây căng thẳng ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông tại Hội nghị Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) trong tháng 8 tới ở Myanmar.
Philippines sẽ đưa ra đề xuất đóng băng mọi hoạt động gây căng thẳng ở các vùng tranh chấp trên Biển Đông, coi đây là một phần trong kế hoạch 3 điểm sẽ được Manila đưa ra tại hội nghị an ninh khu vực trong tháng tới. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Albert del Rosario hôm 29/7.Ngoại trưởng các nước ASEAN sẽ hội đàm với những người đồng cấp đến từ Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 8 tại Myanmar, mà leo thang tranh chấp chủ quyền biển đảo ở châu Á được xem là chủ đề chính.
Philippines đề xuất ngừng mọi hành động gây căng thẳng ở Biển Đông ảnh 1

Ngoại trưởng Albert del Rosario. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi có kế hoạch sẽ đề xuất gợi ý tạm dừng các hoạt động này, và điều đó sẽ là một cách tiếp cận trực tiếp cho những vấn đề nảy sinh ở Biển Đông. Ý tưởng này mang tính xây dựng, tích cực và toàn diện. Không một ai có thể có thể tranh cãi về điều này”, Ngoại trưởng Albert del Rosario phát biểu sau cuộc gặp với Cao ủy phụ trách chính sách an ninh, đối ngoại của EU – bà Catherine Ashton. Hai thành tố còn lại trong “kế hoạch hành động 3 điểm” của Philippines gồm: Thực thi Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) và cách thức giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế. Ông Del Rosario cáo buộc Trung Quốc vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) khi cho hạ đặt giàn khoan Hải dương 981 sâu trong vùng thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua (di dời hôm 15/7). Cùng với đó là các hoạt động cải tạo đất, đá trên nhiều bãi cạn, ghềnh đá ở quần đảo Trường Sa.Bà Ashton kêu gọi các bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp; đồng thời phản đối bất kì một hành động đơn phương nào của một bên liên quan đòi chủ quyền thông qua việc hù dọa, ức hiếp hay sử dụng vũ lực. HT (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.