Philippines đặt mua gần 100 tàu tuần tra mới

Philippines sẽ mua gần 100 tàu tuần tra mới để bảo vệ nguồn thủy hải sản, một động thái giúp mở rộng đáng kể quy mô đội tàu tuần tra của Philippines so với 20 tàu hiện có.
Ngày 22/6, Cục trưởng Cục ngư nghiệp và nguồn lợi thủy sản Philippines (BFAR), Asis Perezthông báo nước này sẽ mua gần 100 tàu tuần tra mới để bảo vệ nguồn thủy hải sản, một động thái giúp mở rộng đáng kể quy mô đội tàu tuần tra của Philippines so với 20 tàu hiện có.
Philippines đặt mua gần 100 tàu tuần tra mới ảnh 1

Tàu của Hải quân Philippines. Ảnh: wikipedia.org

Phát biểu trước báo giới, ông Perez cho biết phần lớn các tàu đã được đặt mua sẽ được bàn giao trong năm nay, trong đó có 71 tàu tuần tra gần bờ và 27 tàu tuần tra xa bờ. Theo quan chức này, BFAR cũng đang tìm kiếm nguồn tài chính để mua thêm 10 tàu cỡ lớn hơn phục vụ công tác tuần tra các vùng biển sâu.

Philippines có vùng biển lớn gấp 8 lần diện tích đất liền, với 36.000km đường bờ biển và hơn 7.100 đảo lớn nhỏ. Gần đây, đảo quốc này đang nỗ lực nâng cấp quân đội bằng cách mua sắm thêm nhiều vũ khí mới cũng như làm sâu sắc mối quan hệ quốc phòng với các nước đồng minh như Nhật Bản và Mỹ. Ngày 22/6, Philippines cũng đã tiến hành đồng thời hai cuộc tập trận hải quân riêng rẽ với Nhật Bản và Mỹ.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.