Philippines công bố kế hoạch tái thiết hậu bão Haiyan

Ngày 18/12, Chính phủ Philippines đã công bố kế hoạch tái thiết những khu vực tại miền Trung nước này bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Ngày 18/12, Chính phủ Philippines đã công bố kế hoạch tái thiết những khu vực tại miền trung nước này bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan hồi đầu tháng 11 vừa qua.

Philippines công bố kế hoạch tái thiết hậu bão Haiyan ảnh 1

Miền trung Philippines bị tàn phá bởi siêu bão Haiyan. Ảnh: usatoday.com

Trong buổi công bố kế hoạch Hỗ trợ tái thiết hậu bão Haiyan trước các nhà tài trợ và đối tác phát triển khác, Tổng thống Benigno Aquino cho biết Chính phủ Philippines sẽ dành ưu tiên vào xây dựng cơ sở hạ tầng công cộng, nơi tạm trú và hoạt động tái định cư, nối lại các dịch vụ giáo dục và y tế, nông nghiệp, công nghiệp..., trong đó, chỉ riêng việc xây chỗ ở tạm và tái định cư đã cần tới 183,3 tỉ peso (4,15 tỉ USD).

Tổng thống Aquino đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, cũng như những cam kết của khu vực tư nhân, nhằm hỗ trợ nước này không chỉ trong việc tái thiết hàng trăm khu vực bị bão Haiyan tàn phá, mà còn giúp các khu vực này tăng khả năng chống chọi trước những thảm họa thiên tai, cũng như tác động tiêu cực của hiện tượng biến đổi khí hậu.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Kinh tế-Xã hội Philippines Arsenio Balisacan, chính phủ nước này đã phân bổ 34 tỉ peso (769 triệu USD) những công việc "cấp thiết" và sẽ cấp ngân sách 100 tỉ peso (2,26 tỷ USD) cho hoạt động tái thiết trong năm 2014. Trong khi đó, Cơ quan Phát triển Kinh tế Quốc gia Philippines (NEDA) cho biết nước này cần tới 361 tỉ peso (8,17 tỉ USD) để phục hồi và tái thiết những khu vực bị bão tàn phá, trong thời gian 4 năm cho đến năm 2017.

Cùng ngày, Chính phủ Philippines đã kêu gọi Mỹ tạm miễn thuế đối với những mặt hàng xuất khẩu của Philippines được sản xuất tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão Haiyan, trong đó có hàng may mặc.

Bộ trưởng Thương mại Philippines, Gregory L. Domingo cho biết nếu Washington chấp nhận yêu cầu trên của Manila, các tỉnh miền trung như Samar và Leyte có thể tái thiết hoạt động kinh tế và thu hút các nhà đầu tư.

Siêu bão Haiyan đổ bộ vào miền Trung Philippines ngày 8/11, khiến gần 8.000 người thiệt mạng và mất tích, phá hủy và gây thiệt hại ước tính lên tới 12,9 tỷ USD.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.