Philippines có thể nhập khẩu lượng gạo lớn kỷ lục

Theo báo cáo từ Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Nước ngoài (FAS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ, mặc dù sản lượng gạo đạt mức cao kỷ lục và nguồn cung dồi dào, Philippines được dự báo sẽ nhập khẩu một lượng gạo kỷ lục trong niên vụ 2024-2025.
Chú thích ảnh
Người dân bốc xếp gạo từ nhà kho ở Tacloban, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

FAS ước tính tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines sẽ đạt 4,7 triệu tấn trong niên vụ 2024-2025, bằng với mức kỷ lục của niên vụ trước đó, được thúc đẩy bởi giá nội địa cao và quyết định gần đây của Chính phủ về việc giảm thuế nhập khẩu từ 35% xuống còn 15%.

Philippines hiện là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và thường xuyên nằm trong nhóm 5 quốc gia tiêu thụ gạo hàng đầu.

Sản lượng gạo đã xay xát của nước này được dự báo tăng nhẹ so với niên vụ trước, đạt 12,7 triệu tấn, khi quốc gia này vượt qua tác động của hiện tượng thời tiết El Niño và chi tiêu của Chính phủ cho vật tư và máy móc, bù đắp cho sự giảm nhẹ về năng suất.

Nhu cầu tiêu thụ gạo của Philippines dự kiến đạt mức cao kỷ lục 17,2 triệu tấn trong niên vụ 2024-2025, và FAS nhận định rằng nhu cầu này “vẫn bền vững bất chấp lạm phát”. Lượng gạo tồn kho cuối kỳ của quốc gia Đông Nam Á này dự kiến đạt 4,2 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay trong giai đoạn 2024-2025, nhờ chính sách khuyến khích các nhà phân phối duy trì kho dự trữ của Chính phủ.

Minh Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.