Philippines có kế hoạch nhập khẩu thêm gạo từ Việt Nam, Thái Lan

Ngày 5/1, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) đang có kế hoạch nhập khẩu thêm gạo từ Việt Nam và Thái Lan trong nỗ lực nhằm cung cấp đủ gạo cho cả nước trong năm nay.
Philippines có kế hoạch nhập khẩu thêm gạo từ Việt Nam, Thái Lan ảnh 1

Philippines có kế hoạch nhập khẩu ít nhất 50.000 tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan.. Ảnh: Đình Huệ - TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Manila, mặc dù hiện tại lượng gạo dự trữ tại các kho đã được bổ sung ở nhiều khu vực, trong đó có khu vực Caraga, NFA vẫn đặt kế hoạch bổ sung đủ gạo dự trữ trong thời gian thiên tai hay thảm họa có thể xảy ra trong năm 2016.

Theo Giám đốc NFA, Renan B. Dalisay, cơ quan này đang có kế hoạch nhập khẩu ít nhất 50.000 tấn gạo từ Việt Nam và Thái Lan. Ông Dalisay đang có chuyến thăm thị sát các kho gạo của NFA và nhiều chợ khác nhau tại khu vực Caraga từ ngày 4-6/1. Việc kiểm tra các kho hàng của NFA là để chắc chắn rằng lượng gạo dự trữ được đảm bảo và không khó tiếp cận trong trường hợp tình huống không thuận tiện xảy ra.

Ông Dalisay cũng tiến hành các cuộc họp với các cán bộ và nhân viên cấp khu vực, tỉnh và thành phố của NFA, chỉ đạo các quan chức khu vực Caraga sửa chữa một số kho hàng đang bị hư hỏng sau một loạt cơn bão từ năm 2013.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.