Philippines chuẩn bị ứng phó với cơn bão mới

Ngày 11/11, giới chức các tỉnh miền Nam Philippines đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi cơn bão nhiệt đới Zoraida đang tiến về phía Đông đảo Mindanao ở nước này.

Trong khi Philippines đang chạy đua với thời gian khắc phục hậu quả nặng nề của siêu bão Haiyan, thì nước này lại phải chuẩn bị ứng phó với cơn bão mới.

Ngày 11/11, giới chức các tỉnh miền Nam Philippines đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng khẩn trương chuẩn bị ứng phó khi cơn bão nhiệt đới Zoraida đang tiến về phía Đông đảo Mindanao ở nước này.

Cụ thể, tất cả các trường học tại tỉnh Davao del Norte, Davao Oriental và Compostela Valley đã bị đóng cửa và các nhóm cứu hộ đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng được điều động khi cần thiết. Riêng tại tỉnh Compostela Valley, công tác sơ tán người dân đang được thực hiện tại các khu vực dễ xảy ra lũ lụt và lở đất.

Philippines chuẩn bị ứng phó với cơn bão mới ảnh 1

Hình ảnh cơn bão Zoraida đang tiến vào Philippines. Ảnh: Internet

Cơ quan Khí quyển, Địa vật lý, Thiên văn của Philippines đã nâng mức cảnh báo bão lên cấp 1 đối với ba tỉnh trên cũng như 13 khu vực khác ở đảo Mindanao thuộc miền Nam và các khu vực ở Visayas thuộc miền Trung nước này.

Với sức gió 55 km/h, vào trưa 11/11 (giờ địa phương), tâm bão Zoraida được xác định nằm cách thị trấn Hinatuan của tỉnh Surigao del Sur  830 km về phía Đông Nam và dự kiến sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30 km/h. Dự báo, bão Zoraida có thể sẽ di chuyển theo hướng mà siêu bão Haiyan đã đi cuối tuần trước.

Trong khi đó, cộng đồng thế giới vẫn tiếp tục nỗ lực chung tay cùng Chính phủ Philippines khắc phục hậu quả siêu bão Haiyan. Ngày 11/1, Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết một nhóm cứu hộ Nhật Bản dự kiến đến Philippines trong ngày 11/11 và cam kết sẽ mở rộng việc hỗ trợ nhiều nhất có thể.

Theo đó, một nhóm chuyên gia y tế Nhật Bản với khoảng 25 người gồm các bác sĩ, y tá và dược sĩ sẽ được cử đến Philippines nhằm giúp đỡ những khu vực bị thiệt hại nặng nề, sau khi bão Haiyan đi qua và có thể đã cướp đi sinh mạng của 10.000 người. Trước đó, ngày 10/11, hai quan chức từ Bộ Ngoại giao và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản đã đến Philippines để xem xét tình hình.

Chính phủ Australia cũng vừa tuyên bố viện trợ bổ sung 10 triệu AUD cho hoạt động khắc phục hậu quả siêu bão Haiyan tại Philippines. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Canberra ngày 11/11, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết trong khoản viện trợ trên, 4 triệu AUD sẽ được triển khai qua cơ quan chức năng của Liên hợp quốc, 3 triệu AUD được chuyển qua các tổ chức phi chính phủ tại Australia, số còn lại được dùng cho các kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp về y tế, chăn, màn… Trước đó, cuối tuần qua, Australia đã thông báo viện trợ khẩn cấp 400.000 AUD cho Philippines.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.