Philippines chi 375 triệu USD mua tên lửa chống hạm của Ấn Độ

Philippines đã hoàn tất thỏa thuận mua hệ thống tên lửa chống hạm của Ấn Độ với tổng chi phí gần 375 triệu USD nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của quốc gia Đông Nam Á này.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Philippines đang ở trong giai đoạn cuối của kế hoạch 5 năm với dự toán chi 5,85 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 14/1 đăng trên mạng xã hội Facebook cho biết, dựa trên thỏa thuận đàm phán với chính phủ Ấn Độ, công ty Brahmos Aerospace là đơn vị cung cấp tên lửa.

Dự án được lên kế hoạch từ năm 2017 nhưng đã phải trì hoãn do vấn đề phân bổ ngân sách và tác động của đại dịch COVID-19.

Vào năm 2018, Philippines đã mua tên lửa Spike ER do Israel sản xuất. Đây là hệ thống tên lửa trang bị trên tàu đầu tiên của Philippines.

Trong một diễn biến khác, vào tháng 12/2021, Philippines đã đặt mua 2 chiến hạm từ công ty đóng tàu Hyundai Heavy Industries (Hàn Quốc). Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana tuyên bố: “Dự án này sẽ cung cấp cho Hải quân Philippines hai tàu hộ tống nhỏ tiên tiến có khả năng chống hạm, chống tàu ngầm và tham gia nhiệm vụ tác chiến phòng không”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.