Philippines cân nhắc nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19

Ngày 22/2, Bộ Y tế Philippines thông báo thêm 2.288 ca mắc mới COVID-19, đưa tổng số ca mắc trong cả nước lên 563.456. Nước này cũng ghi nhận thêm 6 ca tử vong đưa tổng số ca không qua khỏi lên 12.094, trong khi có thêm 33 người khỏi bệnh đưa tổng số người hồi phục lên 522.874.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế đeo khẩu trang và tấm chắn nhựa phòng lây nhiễm COVID-19 tại Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Dự kiến, trong ngày 22/2, Tổng thống Rodrigo Duterte cùng các thành viên Chính phủ Philippines sẽ thảo luận về kế hoạch tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch bắt đầu từ ngày 1/3, một động thái được ban cố vấn kinh tế của tổng thống ủng hộ nhằm nhanh chóng khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch và giải quyết nạn thất nghiệp đang gia tăng.

Bộ trưởng Y tế Francisco Duque cho biết ban chỉ đạo chống dịch liên ngành ủng hộ biện pháp đặt Vùng thủ đô Manila và phần còn lại của đất nước vào mức cách ly cộng đồng được nới lỏng nhất (MGCQ). 

Cùng ngày, Nga thông báo ghi nhận thêm 12.604 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 1.723 ca ở thủ đô Moskva, đưa tổng số ca mắc trong cả nước lên 4.177.330. Số trường hợp tử vong trong một ngày qua là 337 trường hợp, đưa tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong lên 83.630 người.

Thúc Anh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.