Philippines bảo đảm an ninh cao nhất cho Thượng đỉnh APEC

Sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris (Pháp), Philippines đã cam kết "đảm bảo an ninh ở mức cao nhất" cho các nhà lãnh đạo thế giới tới thủ đô Manila tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến diễn ra trong vào ngày 18-19/11 tới.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose ngày 14/11 cho biết các quan chức an ninh sẽ theo dõi và đánh giá tình hình, đồng thời đưa ra các biện pháp đề phòng cần thiết để đảm bảo an ninh và sự thuận tiện nhất cho tất cả các khách mời.
Philippines bảo đảm an ninh cao nhất cho Thượng đỉnh APEC ảnh 1

Vũ khí phòng không được triển khai bên ngoài tòa nhà nơi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC ở Manila. Ảnh: Getty Images

Theo Ban tổ chức hội nghị, Philippines đã di chuyển khoảng 20.000 người vô gia cư khỏi các đường phố, hủy hơn 1.000 chuyến bay trong hai ngày diễn ra hội nghị, đồng thời tuyên bố đây là ngày nghỉ tại Manila và huy động 18.000 cảnh sát để đảm bảo an ninh. Nhiều tuyến phố trong thủ đô vốn thường đông người sẽ được phong tỏa để đảm bảo sự lưu thông nhanh chóng của các phái đoàn ngoại giao. Cảnh sát đề nghị người dân hai bên đường đóng cửa sổ để tránh các tay súng bắn tỉa lợi dụng để hành động.Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, Canada và 15 quốc gia khác dự kiến sẽ ttham dự hội nghị cấp cao APEC tại Manila.
(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.