Philippines bác bỏ cáo buộc là 'điểm nóng huấn luyện của tổ chức khủng bố IS'

Liên quan đến các nghi phạm trong vụ xả súng gây thảm sát tại bãi biển Bondi (Australia) ngày 14/12, Philippines cho biết không có bằng chứng cho thấy nước này là điểm nóng huấn luyện khủng bố.
Chú thích ảnh
Người phụ nữ khóc thương các nạn nhân trong vụ xả súng tại Sydney, Australia, ngày 15/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AFP, trong tuyên bố ngày 17/12, người phát ngôn của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định nhà lãnh đạo này kiên quyết bác bỏ “những mô tả sai lệch về Philippines như một điểm nóng huấn luyện của tổ chức khủng bố IS”.

Philippines nhấn mạnh không có bằng chứng nào cho thấy nước này là nơi huấn luyện khủng bố, một ngày sau khi các nghi phạm trong vụ xả súng tại bãi biển Bondi khai rằng họ đã lưu trú một tháng, vào tháng 11, trên một hòn đảo ở miền Nam Philippines - khu vực được biết đến với lịch sử các cuộc nổi dậy cực đoan.

“Tổng thống Ferdinand Marcos kiên quyết bác bỏ những tuyên bố chung chung và sự mô tả sai lệch về Philippines như một điểm nóng huấn luyện của IS. Không có bất kỳ bằng chứng nào được đưa ra để chứng minh lập luận rằng đất nước này là nơi huấn luyện khủng bố”, người phát ngôn của tổng thống, bà Claire Castro, dẫn tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia tại một cuộc họp báo.

“Không có báo cáo hay xác nhận đáng tin cậy nào cho thấy các cá nhân liên quan đến vụ việc tại bãi biển Bondi đã nhận được bất kỳ hình thức huấn luyện nào ở Philippines”, bà Castro nhấn mạnh.

Ngày 16/12, Cục Nhập cư Philippines xác nhận Sajid Akram và con trai Naveed - hai cha con bị cáo buộc gây ra vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác tại lễ hội Hanukkah trên bãi biển Bondi ở Sydney - đã nhập cảnh vào Philippines ngày 1/11 và di chuyển đến tỉnh Davao, miền Nam nước này.

Đảo Mindanao, nơi có tỉnh Davao, từ lâu được biết đến là khu vực xảy ra các cuộc nổi dậy của các nhóm cực đoan chống lại chính quyền trung ương.

Các nhà chức trách Australia hiện đang điều tra xem hai người đàn ông này có tiếp xúc với các phần tử cực đoan trong chuyến đi hay không.

Tuy nhiên, quân đội Philippines ngày 17/12 cho biết các nhóm vũ trang Hồi giáo đang hoạt động tại Mindanao đã bị suy yếu đáng kể kể từ chiến dịch truy quét của chính quyền tại thành phố Marawi.

Cuộc giao tranh kéo dài 5 tháng giữa lực lượng chính phủ và các tay súng thuộc nhóm Maute và Abu Sayyaf, những tổ chức ủng hộ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

“Chúng tôi không ghi nhận bất kỳ hoạt động khủng bố lớn hay hoạt động huấn luyện nào kể từ đầu năm 2024. Các nhóm nổi dậy này đã bị chia rẽ và không còn bộ máy lãnh đạo hiệu quả”, người phát ngôn quân đội Philippines, Đại tá Francel Padilla, cho biết tại cuộc họp báo sáng 17/12.

Trong khi đó, Đại tá Xerxes Trinidad nhận định chuyến đi Philippines hồi tháng 11 của hai cha con nghi phạm là không đủ thời gian để tiến hành huấn luyện bài bản.

“Không thể huấn luyện chỉ trong vòng 30 ngày, đặc biệt là huấn luyện bắn súng”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Rommel Banlaoi, nhà phân tích an ninh tại Manila, nói với AFP rằng dù nhiều nhóm nổi dậy đang bị truy đuổi, chúng vẫn chưa bị xóa sổ hoàn toàn.

“Vẫn còn nhiều trại huấn luyện đang hoạt động ở Mindanao. Chúng không biến mất”, ông Banlaoi cho biết, đồng thời lưu ý rằng ngay cả các phong trào nổi dậy suy yếu cũng có thể duy trì liên lạc trong nước và quốc tế thông qua hình thức trực tuyến.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.