Philippines, Australia khẳng định quan hệ đồng minh mạnh mẽ với Mỹ

Nhiều nhà lãnh đạo ở khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương cũng như ở Nam Á tiếp tục gửi thông điệp chúc mừng ông Donald Trump sau khi ứng cử viên của đảng Cộng hòa này tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Trong khi đó, Nga cũng đưa ra thông điệp riêng.
Chú thích ảnh
Ông Donald Trump phát biểu trước những người ủng hộ tại Trung tâm Hội nghị Palm Beach, bang Florida, Mỹ ngày 6/11/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Từ thủ đô Manila, sau khi chúc mừng chiến thắng của ông Trump, Tổng thống Philippines, Ferdinand Marcos Jr cho rằng mối quan hệ đồng minh giữa hai nước bền vững, không thể lay chuyển và được thử thách qua nhiều thời kỳ sẽ tiếp thêm sức mạnh để đem lại thịnh vượng cho khu vực Đông Nam Á, cũng như cho cả hai bên bờ Thái Bình Dương.

Đại sứ Mỹ tại Malaysia, Edgard D. Kagan cho biết, cho dù kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ như thế nào, Mỹ cũng sẽ không thay đổi cam kết và chính sách của mình đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, Đại sứ Edgard D. Kagan đưa ra thông điệp như vậy khi phát biểu tại sự kiện “Theo dõi bầu cử Mỹ” được tổ chức tại thủ đô Kualar Lumpur. Ông Kagan cũng bày tỏ sự lạc quan về sự phát triển của quan hệ Mỹ - Malaysia trong tương lai, nhấn mạnh rằng các khoản đầu tư của Mỹ không chỉ tạo ra việc làm mà còn tạo ra cơ hội cho người Malaysia.

Từ khu vực Nam Á, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng ông Donald Trump trở lại cương vị Tổng thống. Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ông Modi đã gửi đi thông điệp như vậy trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/11. Ông Modi nhấn mạnh Ấn Độ mong muốn tăng cường hơn nữa Quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu và toàn diện Ấn Độ-Mỹ, đem lại nhiều lợi ích tốt đẹp hơn cho người dân hai nước, cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu.

Chúc mừng ông Trump trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định nước này mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính quyền sắp tới của Mỹ nhằm củng cố và mở rộng hơn nữa mối quan hệ đối tác Mỹ-Pakistan.

Từ châu Đại Dương, Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định nước này luôn dõi theo cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Nhà lãnh đạo Australia cho biết nước này sẽ nỗ lực tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Còn tại khu vực Nam Mỹ, Tổng thống Argentina Javier Milei bày tỏ tin tưởng ông Trump sẽ "đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại" theo khẩu hiệu mà ông Trump từng đề cập đến trong chiến dịch tranh cử của mình.

Lãnh đạo các nước châu Âu như Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan và Tây Ban Nha cũng bày tỏ mong muốn củng cố hơn nữa mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương trong thông điệp chúc mừng ông Trump.

Trong khi đó, từ Moskva, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nước này sẽ đưa ra những đánh giá và nhận định của riêng mình sau khi ông Trump - ứng cử viên của đảng Cộng hòa - tuyên bố chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Theo ông Dmitry Peskov, trong trường hợp thắng cử, chính quyền mới của Mỹ dưới thời ông Trump có thể sẽ giúp chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, khi xét đến việc ông Trump từng tuyên bố sẽ hành động để chấm dứt cuộc giao tranh ở Ukraine nếu ông trở thành chủ nhân thứ 47 của Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Dmitry Peskov lưu ý điều này sẽ trở nên rõ ràng hơn sau tháng 1/2025, khi tổng thống mới của Mỹ nhậm chức.

Nguyễn Hà - Ngọc Thúy - Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.