Phiên xét xử tiếp theo đối với Đoàn Thị Hương diễn ra đầu tháng 10

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tòa Thượng thẩm thành phố Shah Alam của Malaysia ngày 28/7 thông báo việc xét xử công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và công dân Indonesia Siti Aisyah - hai nghi phạm trong vụ sát hại công dân Triều Tiên có tên trong hộ chiếu là Kim Chol - sẽ được tiếp tục trong 23 ngày, kéo dài cho đến tháng 11/2017.
Phiên xét xử tiếp theo đối với Đoàn Thị Hương diễn ra đầu tháng 10 ảnh 1

Nghi phạm Đoàn Thị Hương (giữa, trái) được áp giải tới tòa án ở Sepang, Malaysia ngày 30/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên được đưa ra khi kết thúc phiên xét xử đầu tiên tại Tòa Thượng thẩm thành phố Shah Alam. Thẩm phán Azmi Ariffin - chủ tọa phiên tòa - đã ấn định các phiên xét xử tiếp theo là ngày 2 - 5/10, ngày 9 - 10/10, ngày 24 - 26/10, ngày 6 - 9/11, ngày 13 - 16/11 và 27 - 30/11.

Thẩm phán Azmi Ariffin cho biết các bị cáo có thể đưa ra lời bào chữa từ ngày xét xử đầu tiên của phiên tòa (ngày 2/10).

Theo kế hoạch, tòa sẽ triệu tập khoảng 30 nhân chứng và 10 chuyên gia đến làm chứng tại các phiên xét xử.

Trong sáng 28/7, 2 nghi phạm trên đã được trang bị áo chống đạn và được đưa đến địa điểm xét xử tại Tòa Thượng thẩm thành phố Shah Alam trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh.

Hai nghi phạm Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên có tên trên hộ chiếu là Kim Chol, được cho là ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Nếu bị kết tội, 2 nghi phạm này có thể phải đối mặt với mức án tử hình.

Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Việt Nam và các luật sư Malaysia đại diện cho Đoàn Thị Hương để đảm bảo việc xét xử công bằng, khách quan, cũng như bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.