Phiên thứ 2 tăng điểm liên tiếp, kỳ vọng đà hồi phục của chứng khoán

Phiên tăng điểm liên tiếp đã giúp nhà đầu tư chứng khoán có tâm trạng thoải mái hơn, nhất là giới đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu. Kết thúc phiên chiều 17/11, VN Index tăng 26,36 điểm, tương đương 2,8%, lên 969,26 điểm.
Chú thích ảnh
Cổ phiếu chứng khoán và thép tiếp tục bứt phá.

Toàn sàn HoSE có 397 mã tăng (74 mã tăng trần), trong khi số mã giảm là 73 (16 mã giảm sản). Diễn biến phiên chiều 17/11 cho thấy, thay vào đó là các lệnh mua đuổi giá trần ở hàng trăm mã, nhất là nhóm thép, bất động sản. 

Sắc xanh tiếp tục hiện diện trong rổ VN30 với 23 mã tăng, 3 mã đứng giá và 4 mã giảm. Trong đó, nhóm cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN Index là Vingroup là VIC (tăng 7%), VRE (tăng 7%), VHM (tăng 6,8%); STB (tăng 6,8%), SSI (tăng 6,4%), MSN (tăng 6,7%), KDH (tăng 6,4%), HPG (tăng 6,7%), GVR (tăng 6,5%).

Nhóm cổ phiếu tăng tốt còn có VIB, FPT, HDB, ACB, MWG, TCB, MBB với mức tăng từ 2,3% đến 4%. Các mã VNM +2%, VCB +1,9% SAB +1,2% cùng VJC, BVH, CTG nhích nhẹ.

Tuy nhiên, có 2 mã là NVL và PDR vẫn chưa được “giải cứu” và tiếp tục nằm sàn tại 31.400 đồng/cổ phiếu và 19.700 đồng/cổ phiếu và còn dư bán sàn hơn 47,8 triệu đối với NVL và 95 triệu cổ phiếu với PDR.

Ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đáng chú ý nhất là tại các cổ phiếu thép, khi nhà đầu tư tranh nhau gom hàng, ngoài HPG còn dư mua hơn 6,2 triệu đơn vị nêu trên thì HSG và NKG dư mua giá sàn hơn 5,56 triệu và 3,05 triệu đơn vị, với HSG khớp 5,68 triệu đơn vị và NKG khớp 3,72 triệu đơn vị.

Nhóm cổ phiếu bất động sản, xây dựng không khác nhiều so với cuối phiên sáng, với những cái tên đứng vững ở giá trần như LDG, SGR, DXG, HHS, NVT, ITA, NHA, NLG, QCG, SCR, TCD, LHG, DRH, HQC...với khối lượng dư mua trần từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đơn vị…

Đóng cửa chiều 17/11, sàn HNX có 152 mã tăng và 37 mã giảm, HNX-Index tăng 4,41 điểm (+2,4%), lên 187,86 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 70,4 triệu đơn vị, giá trị 737,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 4,23 triệu đơn vị, giá trị 58,8 tỷ đồng.

Chốt phiên chiều 17/11, với 215 mã tăng (89 mã tăng trần), UpCoM-Index tăng 1,21 điểm (+1,86%), lên 66,54 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 28,3 triệu đơn vị, giá trị 283 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 3,48 triệu đơn vị, giá trị 105,3 tỷ đồng.

Năm cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là EIB (hơn 50,98 triệu đơn vị), STB (hơn 35,14 triệu đơn vị), SSI (hơn 23,38 triệu đơn vị), HPG (hơn 21,51 triệu đơn vị), VND (hơn 18,65 triệu đơn vị).

Năm cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là HCD (7,00%), HSG (7,00%), COM (7,00%), HCM (6,99%), POM (6,99%).

Năm cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là LPB (-7,02%), KPF (-6,98%), VSI (-6,97%), NVL (-6,96%), SFG (-6,96%). * Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 355.224 hợp đồng được giao dịch, giá trị 34.085,76 tỷ đồng.
Minh Phương/báo Tin tức

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.