Phiến quân Taliban chuyển hướng sang các "mục tiêu mềm"

Ngày 20/2 (giờ Việt Nam), 5 kẻ đánh bom liều chết mặc đồng phục của cảnh sát và quân đội Ápganixtan đã tiến hành một vụ tấn công nhằm vào một chi nhánh ngân hàng Kabul ở thành phố Jalamabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, khiến 38 người thiệt mạng và 71 người khác bị thương.

Ngày 20/2 (giờ Việt Nam), 5 kẻ đánh bom liều chết mặc đồng phục của cảnh sát và quân đội Ápganixtan đã tiến hành một vụ tấn công nhằm vào một chi nhánh ngân hàng Kabul ở thành phố Jalamabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, khiến 38 người thiệt mạng và 71 người khác bị thương.

Đây được coi là vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Ápganixtan kể từ tháng 6/2010 và là dấu hiệu cho thấy phiến quân Taliban đang chuyển hướng sang các "mục tiêu mềm" (các mục tiêu dân sự).

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Ápganixtan, ông Zemeri Bashary, cho biết, vụ đánh bom này xảy ra đúng vào thời điểm phần lớn các thành viên lực lượng an ninh đang xếp hàng lĩnh lương tháng và là bằng chứng cho thấy phiến quân hiện né tránh những địa điểm như tòa nhà chính phủ được bảo vệ nghiêm ngặt hay các căn cứ quân sự. Đây là vụ đánh bom lớn thứ 3 liên tiếp trong vòng 1 tuần nhằm vào lực lượng cảnh sát Ápganixtan.

Bốn trong năm thủ phạm đánh bom liều chết bị lực lượng bảo vệ ngân hàng hạ gục nhưng khối bom chúng mang theo người đã phát nổ. Kẻ thứ năm, đến từ tỉnh Bắc Waziristan (Pakixtan), bị bắt sống. Người phát ngôn của phiến quân Taliban, Zabihullah Mujahed, cho biết, các tay súng Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ này, nhằm chống lại chính quyền của Tổng thống Hamid Karzai.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ápganixtan Zahir Azimi cho biết, hiện có nguy cơ phiến quân Taliban sẽ tiến hành nhiều hơn những vụ tấn công bạo lực nhằm giành lại các căn cứ cũ, đặc biệt là khu vực phía nam các tỉnh Helman và Kandahar.

Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) đang tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến những cáo buộc của tỉnh trưởng Kunar, ông Fazlullah Wadihi, rằng 64 dân thường đã thiệt mạng trong những chiến dịch truy quét lực lượng nổi loạn tại đây do liên quân tiến hành trong gần 1 tuần qua. Quân đội nước ngoài dự kiến sẽ bắt đầu rút quân hạn chế khỏi các tỉnh có tình hình tương đối ổn định ở Ápganixtan từ tháng 7/2011. Hiện có khoảng 140.000 binh sỹ nước ngoài đang thực hiện nhiệm vụ ở nước này.

Quang Minh
(tổng hợp)

Dành cho bạn

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Lỗ hổng an ninh sau vụ không tặc Flydubai gây tranh cãi

Ngày 4/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ thị Hội đồng An ninh Quốc gia thành lập tổ chuyên gia rà soát toàn bộ quy trình an ninh đối với các hãng hàng không nước ngoài bay đến nước này. Động thái diễn ra sau sự cố ngày 30/9, khi cơ phó người Oman trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Tel Aviv tấn công cơ trưởng nhằm đâm máy bay chở 174 người xuống Tel Aviv.

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Hàn Quốc quyết tâm thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên

Nhân kỷ niệm 19 năm Tuyên bố chung liên Triều (4/10/2007 - 4/10/2026), Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã kêu gọi chấm dứt tình trạng căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, hướng tới “vòng xoáy tích cực của hòa bình và thịnh vượng”, tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy mô hình chung sống hòa bình với Bình Nhưỡng.

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Kinh nghiệm số hóa nông nghiệp của Trung Quốc

Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp bằng công nghệ cao, số hóa và tự động hóa, từng bước chuyển phương thức sản xuất từ dựa nhiều vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, công nghệ và quản lý thông minh.

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.