Phiến quân Syria tiết lộ lý do vũ khí Mỹ lọt vào tay Al-Qaeda

Dù được Mỹ tuyên bố cung cấp cho lực lượng “đối lập ôn hòa” tại Syria, song những loại vũ khí mà Washington sản xuất cuối cùng lại rơi vào tay một nhánh của khủng bố Al-Qaeda.
Phiến quân Syria tiết lộ lý do vũ khí Mỹ lọt vào tay Al-Qaeda ảnh 1

Lực lượng nổi dậy Syria vác theo vũ khí được Mỹ trang bị chuẩn bị cho một cuộc tấn công ở Deraa. Ảnh: Reuters

Đài phát thanh Sputnik dẫn lời một thành viên của nhóm phiến quân chống đối chính phủ Syria tiết lộ: “Tôi liên hệ với nhánh khủng bố của Al-Qaeda, lực lượng Mặt trận al-Nursa, để bảo vệ và hộ tống tôi cùng những tay súng khác trên đường di chuyển từ Bắc Aleppo tới Tây Aleppo. Đổi lại, tôi đưa cho họ 5 chiếc xe tải và đạn được”.

Tay súng phiến quân tiết lộ thông tin trên là Chỉ huy trưởng của Quân đội Syria Tự do Anas Ibrahim Obaid. Ông từng lãnh đạo một nhóm phiến quân được Mỹ huấn luyện và cung cấp vũ khí tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015 và được điều động tới Syria.

Ban đầu, lực lượng Mỹ muốn Zayd và binh sĩ của ông ta tới Syria mà không được trang bị vũ khí, hứa hẹn sẽ cung cấp cho họ khi đến được Syria vì trước đó có một nhóm phiến quân gồm 54 tay súng mang theo vũ khí của Mỹ đã bị khủng bố al-Nusra chặn đường và cướp bóc khi họ tiến vào địa phận lãnh thổ Syria.

Sau khi nhóm của Zayd thuyết phục những người huấn luyện Mỹ trang bị vũ khí cho mình, họ lại tiếp tục gặp trở ngại khi gặp lính biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ, bị nhóm này phát hiện đội của Zayd mang cờ Syria thay vì cờ phe nổi dậy.

Tiếp đến, nhóm nổi dậy của Zayd cũng đã tiến được vào Syria, tuy nhiên trên đường đi xảy ra một vài vấn đề nên rất nhiều thành viên đã bỏ trốn, khiến nhóm của Zayd đang từ 72 xuống chỉ còn 25 tay súng.

Chính điều này đã khiến Chỉ huy Zayd quyết định cắt mọi mối quan hệ với chương trình huấn luyện của Mỹ và trở về quê hương tại Tây Aleppo. Để về được quê hương, Chỉ huy trưởng Zayd phải đi qua vùng lãnh thổ mà nhánh al-Nursa kiểm soát.

Cuối cùng, Zayd đã quyết định đổi vũ khí lấy sự an toàn khi di chuyển qua vùng đất khủng bố kiểm soát.

“Đây là phương án duy nhất đi qua lãnh thổ của họ về nhà mà không bị giết”, Zayd chia sẻ.

Từ năm 2013 tới giữa năm 2017, Mỹ đã triển khai chương trình cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các nhóm nổi dậy Syria. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt chương trình vào tháng 7 vừa qua.

Năm 2015, Mỹ thừa nhận một lượng lớn trong kho vũ khí chuyển cho lực lượng “nổi dậy ôn hòa” đã rơi vào tay các tổ chức khủng bố.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.