Phiến quân Syria chiếm nhà tù Aleppo

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 6/2, phiến quân Syria đã giành quyền kiểm soát 80% nhà tù trung tâm của thành phố Aleppo, giải thoát hàng trăm phạm nhân.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 6/2, phiến quân Syria đã giành quyền kiểm soát 80% nhà tù trung tâm của thành phố Aleppo, giải thoát hàng trăm phạm nhân.    

Phiến quân Syria chiếm nhà tù Aleppo ảnh 1

Phiến quân Syria. Ảnh: Farsnews

Theo SOHR, các thành viên của liên minh Mặt trận Hồi giáo, chủ yếu bao gồm lữ đoàn Ahrar al-Sham và Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với Al-Qaeda, đã tiến hành vụ cướp ngục trên.   

Trong khi đó, Đài truyền hình quốc gia Syria lại cho biết các binh sĩ và lực lượng an ninh đã "ngăn chặn một vụ tấn công của các nhóm khủng bố nhằm vào nhà tù này".   

Trong diễn biến liên quan, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA ngày 6/2 đưa tin Liên hợp quốc và Syria đã đạt được một thỏa thuận cho phép đưa viện trợ nhân đạo vào các khu vực bị vây hãm tại thành phố Homs và mở một hành lang an toàn cho dân thường ra khỏi thành phố này.   

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các nỗ lực chính trị hóa vấn đề nhân đạo tại Syria "của một số nước" sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của các cuộc đàm phán giữa Chính phủ Syria và các nhóm đối lập.

Syria chưa quyết định nối lại hòa đàm Geneva II    

 

Cùng ngày, một quan chức cấp cao chính quyền Syria nói rằng Syria vẫn chưa quyết định về việc liệu có tham gia vòng thứ 2 của cuộc đàm phán hòa bình Geneva II dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới hay không, sau khi các cuộc thương lượng không đạt được kết quả.    

Các cuộc đàm phán căng thẳng kéo dài một tuần hồi cuối tháng trước tại thành phố Montreux của Thụy Sỹ giữa phái đoàn chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe đối lập nước này được Phương Tây hậu thuẫn đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ tiến triển quan trọng nào do các nhóm đối lập tiếp tục bị chia rẽ về lập trường và các yêu cầu đưa ra. Liên hợp quốc (LHQ) đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán thứ 2 vào ngày 10/2 tới và Liên minh Dân tộc Syria đối lập đã đồng ý tham dự.   

Ông Bouthaina Shaaban, một cố vấn chính trị và truyền thông gần gũi với Tổng thống Assad, nói rằng phái đoàn chính phủ Syria vẫn đang đánh giá kết quả của vòng đàm phán thứ nhất và hiện vẫn đang chờ các chỉ thị từ giới lãnh đạo nước này.    

Nga, đồng minh chủ chốt của Tổng thống Assad, hồi đầu tuần này đã bày tỏ tin tưởng rằng chính quyền Syria sẽ tiếp tục tham dự các cuộc đàm phán hòa bình do LHQ đứng ra tổ chức.


TN

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.