Phiến quân Syria bị đánh bật tại Aleppo

Phiến quân Syria ngày 17/11 đã buộc phải rút lui khỏi các khu vực chiến lược tại Aleppo, sau khi quân chính phủ mở các chiến dịch tấn công quy mô lớn vào thành phố lớn nhất đất nước Trung Đông này.

Phiến quân Syria ngày 17/11 đã buộc phải rút lui khỏi các khu vực chiến lược tại Aleppo, sau khi quân chính phủ mở các chiến dịch tấn công quy mô lớn vào thành phố lớn nhất đất nước Trung Đông này.

Phiến quân Syria bị đánh bật tại Aleppo ảnh 1

Xe tăng quân đội Syria trên đường phố. Ảnh: Farsnews.

Theo hãng tin Farsnews, các tay súng thuộc lực lượng nổi dậy phải chạy trốn khỏi Saifodolleh - khu vực quan trọng thường xuyên xảy ra giao tranh ác liệt giữa hai bên 1 năm trở lại đây - sau khi quân chính phủ kiểm soát hầu như hoàn toàn các vị trí ở xung quanh.

Ngoài ra, quân đội Syria cũng nắm quyền kiểm soát nhà máy sản xuất cáp quang và một nhà máy sản xuất vũ khí ở miền nam Aleppo.

Trong khi đó, các nhà hoạt động nhân quyền tại Syria cho biết, mặc dù đang chịu tổn thất nặng nề về quân số cũng như mất quyền kiểm soát nhiều vị trí chiến lược tại Aleppo, nhưng quân nổi dậy tại đây vẫn tiếp tục tổ chức lực lượng tấn công nhằm vào căn cứ quân sự gần sân bay quốc tế của thành phố mà quân chính phủ đã tái chiếm hồi tuần trước.

CT (Theo Farsnews)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.