Phiến quân Shebab tấn công dinh tổng thống Somalia

Ngày 21/2, các phiến quân Shebab ở Somalia có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết có sử dụng "biệt kích" nhằm vào dinh tổng thống ở thủ đô Mogadishu.

Ngày 21/2, các phiến quân Shebab ở Somalia có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công liều chết có sử dụng "biệt kích" nhằm vào dinh tổng thống ở thủ đô Mogadishu.    

 

Người phát ngôn quân sự của Shebab, ông Abdul Aziz Abu Musab tuyên bố: "Các lính biệt kích của chúng tôi đã tấn công dinh tổng thống nhằm tiêu diệt hoặc bắt giữ những người bên trong. Chúng tôi vẫn đang chiếm giữ một số tòa nhà và giao tranh đang tiếp tục. Các lính biệt kích của chúng tôi muốn chiếm tất cả các tòa nhà".     

Phiến quân Shebab tấn công dinh tổng thống Somalia ảnh 1

Binh sĩ Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ-Liên minh châu Phi tuần tra tại gần thành phố Jowhar. Ảnh:AFP-TTXVN


Trước đó, Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Somalia Nick Kay cho biết Tổng thống nước này Hassan Sheikh Mohamud đã gọi điện thông báo ông vẫn bình an vô sự trong vụ tấn công liều chết và đánh bom xe nhằm vào dinh tổng thống.    

Theo tin mới nhất, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Somalia Abdikarim Hussein tuyên bố lực lượng an ninh của chính phủ đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu dinh tổng thống sau vụ tấn công nói trên.

Trước đó cùng ngày, nguồn tin cảnh sát cho biết một kẻ tấn công liều chết đã lái xe ô tô gài bom lao vào cổng Dinh tổng thống, sau đó một nhóm tay súng xông vào tòa nhà.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.