Phiến quân ở Aleppo có vũ khí hóa học do Saudi Arabia chế tạo

Quân đội Syria đã phát hiện ra kho vũ khí hóa học do Saudi Arabia sản xuất ở thành phố Aleppo vừa được giải phóng.
Trang mạng Al Masdar đưa tin, lượng lớn chất hóa học clo này ban đầu là của các nhóm phiến quân vốn trước đó kiểm soát các khu vực phía Đông của Aleppo và có cả mặt nạ phòng độc của Saudi Arabia.
Phiến quân ở Aleppo có vũ khí hóa học do Saudi Arabia chế tạo ảnh 1

Những bao tải chứa chất hóa học mà quân đội Syria đã phát hiện ở Aleppo. Ảnh: Alwaght.com

Theo nguồn tin trên, các lực lượng chính phủ Syria đã phát hiện ra nơi lưu trữ những chất hóa học này trong một cuộc tuần tra ở quận Old Aleppo đêm 10/1.
Những bao tải chứa đầy vũ khí hóa học do công ty của Saudi Arabia "Sachlo" có trụ sở ở Riyadh cung cấp cho những nhóm khủng bố ở Aleppo.
Aleppo đã bị chia cắt bởi phiến quân và những nhóm khủng bố ở phía Đông và quân chính phủ Syria ở phía Tây trong suốt 2 năm. Tuy nhiên, quân đội Syria đã giải phóng và tái thống nhất toàn bộ thành phố hồi tháng trước.
Chiến thắng này đã giáng một đòn mạnh đối với các nhóm khủng bố vốn đe doạ sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào thường dân như là biện pháp cuối cùng và thậm chí đã sử dụng loại vũ khí này trong một số trường hợp.
Saudi Arabia được cho là đã hỗ trợ các nhóm phiến quân và phần từ khủng bố trong cuộc chiến ở Syria nhằm lật đổ chính phủ của Tổng thống Bashar Assad.
Công Thuận

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.