Phiến quân Iraq giết hại 69 phạm nhân

Sáng 23/6, 69 phạm nhân đã thiệt mạng khi đoàn xe chở họ bị phiến quân tấn công ở phía Nam thủ đô Baghdad của Iraq.

Các quan chức cho biết sáng 23/6, 69 phạm nhân đã thiệt mạng khi đoàn xe chở họ bị phiến quân tấn công ở phía Nam thủ đô Baghdad của Iraq.

Phiến quân Iraq giết hại 69 phạm nhân ảnh 1

Lực lượng Peshmerga người Kurd tại vị trí đóng quân ở làng Basheer, cách thành phố Kirkuk khoảng 15km về phía nam ngày 21/6. Kirkuk cũng là một địa phương bị ISIL tấn công và chiếm giữ. Ảnh: AFP/TTXVN


Một sĩ quan cảnh sát và một bác sĩ tại bệnh viện thị trấn Hashimiyah thuộc tỉnh Babil xác nhận một cảnh sát và 8 tay súng đã thiệt mạng trong vụ đụng độ này.


Đây là lần thứ hai có nhiều tù nhân bị giết hại kể từ khi phiến quân mở cuộc tấn công quân sự hôm 9/6 và sau đó đã giành quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn của 5 tỉnh khác nhau thuộc Iraq. Hồi tuần trước, ít nhất 44 tù nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công quân sự nhằm vào một trại giam ở thành phố Baquba.

Cùng ngày, phát ngôn viên an ninh của Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki, Trung tướng Qassem Atta, cho biết "hàng trăm" binh sĩ nước này đã bị phiến quân Hồi giáo Arập dòng Sunni giết hại trong một cuộc tấn công lớn giành quyền kiểm soát các khu vực rộng lớn của Iraq. Tuyên bố này là thông tin cụ thể nhất về số lượng thương vong của lực lượng an ninh được Chính phủ Iraq cung cấp kể từ khi phiến quân mở màn cuộc tấn công hôm 9/6 vừa qua.

Kuwait rút đại sứ về nước


Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait Khaled Al-Jarallah ngày 23/6 cho biết nước này đã rút đại sứ tại Iraq về nước do tình hình an ninh bất ổn tại quốc gia này.


Ông Al-Jarallah xác nhận: "Do tình hình an ninh tại Iraq, chúng tôi đã thông báo với đại sứ và đoàn ngoại giao (phải rời khỏi Iraq) từ hơn một tuần trước. Khi chúng tôi cảm thấy tình hình tại đây ổn định và bình thường trở lại thì họ sẽ quay lại (làm việc)".

TN

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.