Phiến quân Houthi lại tấn công sân bay Abha của Saudi Arabia

Ngày 2/7, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu thông báo đã có 9 dân thường bị thương sau khi phiến quân Houthi tại Yemen tấn công sân bay quốc tế Abha ở miền Nam Saudi Arabia.
Chú thích ảnh
 Hiện trường một vụ tấn công của phiến quân nhằm vào sân bay Abha, Saudi Arabia, ngày 13/6/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của liên quân Arab, Đại tá Turki Al Maliki, trong số các nạn nhân có 8 người Saudi Arabia và 1 người Ấn Độ. Toàn bộ những người bị thương đã được chuyển tới bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định.

Quan chức này cho rằng phiến quân Houthi đã tiếp tục có những hành động nhằm vào dân thường và các mục tiêu dân sự được bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế. Ông nhấn mạnh trước những hành động khủng bố và vi phạm đạo đức này, liên quân sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh nhằm chống phiến quân, bảo vệ người dân và tài sản.

Trong những tuần qua, phiến quân Houthi đã liên tiếp oanh tạc sân bay quốc tế Abha của Saudi Arabia bằng máy bay không người lái và tên lửa. Hôm 12/6, ít nhất 26 dân thường đã bị thương trong một vụ phóng tên lửa nhằm vào sân bay dân sự này.

Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen từ tháng 3/2015 để hỗ trợ Tổng thống Mansour Hadi, trong bối cảnh phiến quân Houthi chiếm giữ nhiều khu vực phía Bắc nước này, bao gồm thủ đô Sanaa, buộc chính quyền của ông Hadi phải lưu vong.

Cuộc chiến ở Yemen đã làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, đẩy nước này rơi vào cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng nhất thế giới với 24,1 triệu người - hơn 2/3 dân số nước này - đang cần được viện trợ khẩn cấp.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.