Phiến quân Boko Haram đứng sau vụ thảm sát dân thường tại Nigeria

Ngày 1/12, phiến quân Boko Haram đã lên tiếng nhận là thủ phạm gây ra vụ thảm sát những người nông dân ở khu vực Đông Bắc Nigeria ngày 28/11 khiến 76 người thiệt mạng.
Chú thích ảnh
Các tay súng Boko Haram tại một địa điểm bí mật. Ảnh: AFP/TTXVN

Mới đây, nhánh phiến quân Boko Haram trung thành với thủ lĩnh Abubakar Shekau đã đăng một video nhận gây ra vụ thảm sát ở khu vực Maiduguri, đặc biệt ở làng Zabarmari. Nhánh phiến quân Boko Haram cho biết động cơ là nhằm trả thù dân làng đã bắt giữ các tay súng của nhánh này và giao nộp cho chính quyền.

Vụ thảm sát xảy ra ngày 28/11 vừa qua khi những kẻ tấn công đi xe máy, có vũ trang đã sát hại nhiều nông dân đang thu hoạch lúa ở làng Zabarmari, ngoại ô thủ phủ Maiduguri, bang Borno. Từ năm 2009, phiến quân Boko Haram đã thực hiện các vụ tấn công, gây mất ổn định tại khu vực Đông Bắc Nigeria khiến ít nhất 36.000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Hồi tháng 10, các phần tử nhóm Boko Haram đã tiến hành 2 vụ tấn công gần thành phố Maiduguri, khiến 22 dân thường thiệt mạng. Làn sóng bạo lực cũng đã lan sang các nước láng giềng Niger, Chad và Cameroon, dẫn tới việc thành lập liên minh quân sự giữa các nước để chống lại các phiến quân.

Thùy Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.