Phiến quân Al-Shabaab tấn công tòa nhà chính phủ, 15 người Somalia bị thương vong

Đã có 15 người, trong đó có một thứ trưởng, đã thiệt mạng khi nhóm phiến quân Al-Shabaab tấn công vào các tòa nhà chính phủ tại thủ đô Somalia ngày 23/3.
Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ nổ bom xe gần trạm kiểm soát an ninh ở thủ đô Mogadishu, Somalia ngày 7/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy 4 thi thể, trong đó có một người mặc đồng phục cảnh sát. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Ilyas Ali Hassan cho biết vị thứ trưởng xấu số là Saqar Ibrahim Abdalla đã bị phiến quân sát hại.

Cuộc tấn công bắt đầu với hai vụ đánh bom nhằm vào tổ hợp văn phòng Bộ Lao động và việc làm Somalia trước khi các phiến quân tràn vào các cơ quan này. Cảnh sát cho biết cuộc tấn công này đã bị dập tắt và 4 tay súng đã bị bắn hạ. Ngoài ra, cảnh sát cũng xác nhận có thêm một số trường hợp tử vong khác, trong đó có cả người của lực lượng cảnh sát. Dịch vụ cấp cứu Aamin tại thủ đô Mogadishu xác nhận vụ tấn công này còn khiến ít nhất 11 người bị thương. Ngay sau khi vụ tấn công xảy ra, phiến quân Al-Shabaab đã ra thông báo thừa nhận là chủ mưu.

Hình thức tấn công kết hợp đánh bom trước khi tấn công trực diện đang được các nhóm khủng bố có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda sử dụng thường xuyên. Hồi đầu tháng này, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong một vụ phiến quân Al-Shabaab tấn công và đấu súng với các lực lượng an ninh trong gần 24 giờ tại Mogadishu.

Lê Ánh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.