Phiên họp thứ hai Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII

Ngày 20/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII họp phiên thứ hai. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII chủ trì phiên họp.
Chú thích ảnh
Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Dự phiên họp có các thành viên Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII: Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các thành viên Tiểu ban và thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII.

Các thành viên của Tiểu ban thống nhất đánh giá các dự thảo văn kiện được Tổ biên tập chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, sát thực tiễn, đồng thời đóng góp một số ý kiến liên quan đến Quy chế làm việc và Kế hoạch công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII; Kế hoạch khảo sát việc triển khai, thực hiện Điều lệ Đảng; bố cục, nội dung của dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng, giai đoạn 2016-2020.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIII đánh giá cao những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên trong Tiểu ban; nhấn mạnh các văn kiện của Tiểu ban cần được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, xứng tầm với những thành tựu đạt được trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ vừa qua; văn phong, ngôn ngữ thể hiện cần giản dị, mạch lạc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ giám sát, kiểm tra.

Đối với Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020, cần nêu bật được chủ đề của báo cáo, đồng thời phản ánh được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách hành chính trong Đảng; xây dựng văn hóa Đảng; củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân…

Báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng cần bảo đảm giữ vững nguyên tắc của Đảng, đồng thời mở rộng để có không gian đổi mới, sáng tạo. Việc triển khai kế hoạch khảo sát để xây dựng các văn kiện cần có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính đại diện các ngành, lĩnh vực, vùng miền, địa phương.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị các thành viên Tổ biên tập của Tiểu ban tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2016-2020, trình Ban Chấp hành Trung ương theo tiến độ đề ra.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.