Phiên giao dịch 5/5: Cổ phiếu ngành thực phẩm thành điểm sáng

Thị trường chứng khoán phiên 5/5 không mấy tích cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điển tử. Dù vậy, nhóm cổ phiếu ngành thực phẩm đồ uống trở thành điểm sáng trong phiên hôm nay.
Chú thích ảnh
Cổ phiếu ngành thực phẩm thành điểm sáng phiên giao dịch 5/5. Ảnh tư liệu: Minh Phương/Báo Tin tức

Theo đó, các mã LSS, NST, VLF tăng hết biên độ. Các mã như BBC, STB, KTS, MSN, VNM, VCF... tăng mạnh.

Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận định, hiệu quả cải thiện biên lợi nhuận của các doanh nghiệp thực phẩm đồ uống sẽ rõ rệt hơn kể từ nửa cuối năm 2023 do hầu hết các nhà sản xuất thực phẩm đồ uống đều đã chốt hợp đồng nguyên liệu trong đầu năm 2022 và quý IV/2022, dẫn đến tồn kho giá cao trong nửa đầu năm 2023.

Ngành thực phẩm đồ uống Việt Nam cũng tiết kiệm được thêm chi phí thông qua việc giảm chi phí logistic do nhu cầu chậm lại trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu suy thoái. Chi phí logistic giảm  là dấu hiệu tích cực giúp các công ty thực phẩm đồ uống Việt Nam có thêm dư địa để tối ưu hóa chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ biên lợi nhuận tốt hơn.

Lợi nhuận ròng kỳ vọng sẽ tăng trưởng dương trở lại nhờ sản lượng tiêu thụ ổn định và giá bán bình quân cao hơn. Không chỉ chi phí đầu vào, các công ty thực phẩm đồ uống còn được hưởng lợi từ doanh thu cao hơn, nhờ sản lượng tiêu thụ ổn định và giá bán trung bình (ASP) tăng.

Ở chiều tích cực còn có nhóm cổ phiếu thép. Theo đó, các nhóm thép chỉ còn duy nhất HMC giảm giá. Các mã BVG, DTL, HPG, HSG, KKC, HMC, TLH, VGS đều ở chiều giá xanh.

Hôm nay nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là nguyên nhân chính kéo chỉ số VN-Index về vùng đỏ. Cụ thể, trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 20 mã giảm giá, trong khi chỉ có 9 mã tăng giá và 1 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và bảo hiểm diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Sắc đỏ chiếm ưu thế tại nhóm bất động sản, năng lượng, điện, khí Gas.

Hôm nay khối ngoại bán ròng gần 176 tỷ đồng trên HOSE và 2,59 tỷ đồng trên UPCOM, trong khi chỉ mua ròng 1,63 tỷ đồng trên HNX.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/5, VN-Index giảm 0,3 điểm xuống 1.040,31 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 548 triệu đơn vị, tương ứng hơn 9.302,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 154 mã tăng giá, 223 mã giảm giá và 67 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 0,35 điểm xuống 207,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 74,1 triệu đơn vị, tương ứng hơn 1.044,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 74 mã tăng giá, 96 mã giảm giá và 61 mã đứng giá.

UPCOM-Index tăng 0,29 điểm lên 77,56 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 47,4 triệu đơn vị, tương ứng hơn 406,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 170 mã tăng giá, 153 mã giảm giá và 98 mã đứng giá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.