Phiên chợ vùng cao tái hiện sắc màu văn hóa các dân tộc tại ’Ngôi nhà chung’

Phiên chợ vùng cao tái hiện sắc màu văn hóa các dân tộc tại ’Ngôi nhà chung’

Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã diễn ra phiên chợ vùng cao trong khuôn khổ tháng “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”, mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc, giàu tính cộng đồng.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động giao thương, phiên chợ còn tái hiện sinh động đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao, là nơi gặp gỡ, giao lưu, kết nối cộng đồng sau những ngày lao động vất vả.

Ngay từ sáng sớm, không gian chợ đã rộn ràng với sắc màu thổ cẩm, tiếng khèn, tiếng nói cười rộn rã. Người dân mang đến chợ những sản vật đặc trưng như nông sản, gia súc, đồ thủ công… Tất cả được bày bán mộc mạc, giản dị, nhưng đậm đà hồn cốt núi rừng. Những gian hàng ẩm thực với thắng cố, rượu ngô, bánh truyền thống… tạo nên sức hút đặc biệt với du khách.

1.jpg
Du khách tham quan, trải nghiệm không gian chợ phiên vùng cao tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
6.jpg
Tiết mục múa tập thể tái hiện đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào vùng cao.
6.jpg
Tiết mục múa tập thể tái hiện đời sống sinh hoạt văn hóa của đồng bào vùng cao.
6a.jpg
Điệu múa dân gian mang đậm bản sắc dân tộc, tạo điểm nhấn sinh động cho không gian chợ phiên.
5a.jpg
Nghệ nhân biểu diễn dân ca dân vũ trong chương trình “Xúng xính chợ phiên”, tái hiện không gian văn hóa vùng cao.
6b.jpg
Nghệ nhân trình diễn nhạc cụ dân tộc, mang đến âm thanh đặc trưng của núi rừng Tây Bắc

Điểm nhấn của chương trình là không gian trình diễn nghề thủ công truyền thống. Du khách được trực tiếp chứng kiến quy trình giã bánh dày của người Mông, biểu tượng cho sự gắn kết cộng đồng và tín ngưỡng dân gian. Bên cạnh đó là nghệ thuật in sáp ong trên vải, một di sản độc đáo thể hiện sự khéo léo và chiều sâu văn hóa của phụ nữ Mông.

Các nghề truyền thống khác như làm bánh bột trắng của người Giáy, đan lát và dệt vải của dân tộc Lự hay nghề khâu giày thủ công cũng được tái hiện chân thực. Mỗi sản phẩm không chỉ có giá trị sử dụng mà còn chứa đựng câu chuyện văn hóa, phản ánh đời sống và tâm hồn của từng cộng đồng dân tộc.

5.jpg
Nghệ nhân trình diễn nghề dệt thủ công truyền thống, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
8.jpg
Gian hàng thổ cẩm thu hút du khách với những sản phẩm thủ công, đậm bản sắc dân tộc.
7.jpg
Du khách tham quan, mua sắm các sản vật đặc trưng của vùng cao tại chợ phiên.
9.jpg
Người dân và du khách giao lưu, mua bán tại không gian chợ phiên vùng cao.
11.jpg
10.jpg

Song song với đó, chương trình dân ca dân vũ “Xúng xính chợ phiên” diễn ra xuyên suốt từ ngày 30/4 đến 3/5, quy tụ nhiều tiết mục đặc sắc của các dân tộc như Tày, Nùng, Dao, Mường, Thái, Lào… Những làn điệu hát then, múa bát, múa chuông hay vũ điệu lăm vông tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, góp phần tôn vinh tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

2.jpg
Du khách, đặc biệt là thanh thiếu niên, hào hứng trải nghiệm trò chơi dân gian đi cà kheo tại khu vực chợ phiên.

Phiên chợ vùng cao không chỉ là nơi bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn mở ra hướng phát triển du lịch bền vững, gắn kết cộng đồng. Qua đó, hình ảnh “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc Việt Nam tiếp tục được lan tỏa, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Lê Phú/ Báo Tin tức và Dân tộc