Phiên chợ Tết Xanh - Quà Việt rộn ràng sắc Xuân Bính Ngọ 2026

Phiên chợ “Tết Xanh - Quà Việt” mang đến không gian Tết đa dạng, đậm bản sắc vùng miền với hàng trăm đặc sản, chủng loại hàng hóa. Sự kiện không chỉ kết nối người tiêu dùng với hàng Việt chất lượng mà còn lan tỏa tinh thần tiêu dùng bền vững dịp Xuân Bính Ngọ 2026.
Chú thích ảnh
Phiên chợ “Tết Xanh - Quà Việt” mang đến không gian Tết đa dạng, đậm bản sắc vùng miền.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp phiên chợ được duy trì, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân thành phố mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Năm nay, phiên chợ quy tụ gần 40 đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất đến từ nhiều địa phương như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Phú Quốc… mang đến hàng trăm đặc sản, chủng loại hàng hóa phong phú.

Chú thích ảnh
Các món ăn đặc trưng Tết như bánh chưng, bánh Tét, củ kiệu... được bày bán khá nhiều tại phiên chợ này.

Không gian phiên chợ được bố trí ấm cúng, đậm sắc xuân, với nhiều gian hàng rau quả tươi và khu vực thực phẩm Tết truyền thống thu hút đông đảo khách tham quan. Những sản phẩm quen thuộc trong mâm cỗ ngày Tết như bánh chưng, bánh tét Trà Cuông, nem, chả, lạp xưởng, bánh dân gian Nam Bộ, chè truyền thống… được chế biến thủ công, giữ trọn hương vị truyền thống.

Chú thích ảnh
Bánh chưng có giá từ 165.000 đồng/cái đến 208.000 đồng/cái.

Bên cạnh các mặt hàng nông sản, đặc sản vùng miền đa dạng, người tiêu dùng có thể tìm thấy gạo ST, gạo tấm, mật ong, rau thủy canh, rau củ Đà Lạt, trái cây miền Tây, táo và nho Ninh Thuận... Các sản phẩm như gà ta Gò Công, tôm khô, bánh phồng tôm Cà Mau, chả cá miền Tây, nước mắm và tiêu Phú Quốc cũng được nhiều khách lựa chọn. Đặc biệt, các loại mắm, khô cá, đường thốt nốt Châu Đốc góp phần làm phong phú thêm giỏ quà Tết.

Chú thích ảnh
Người dân chọn mua các mặt hàng Tết với giá khá ưu đãi tại phiên chợ.

Ghi nhận tại phiên chợ, nhiều người dân cho biết đã duy trì thói quen mua sắm tại đây suốt nhiều năm. Bà Vũ Thị Liễu, ngụ phường Đức Nhuận, chia sẻ năm nào bà cũng đến phiên chợ để chọn mua nước mắm, bánh mứt và các mặt hàng thiết yếu cho gia đình. Theo bà Liễu, sản phẩm tại đây có nguồn gốc rõ ràng, hương vị truyền thống và giá cả hợp lý.

“Tôi yên tâm vì phần lớn là hàng Việt chất lượng cao, lại được gặp trực tiếp người bán để hỏi kỹ về cách làm, cách bảo quản”, bà Liễu nói.

Chú thích ảnh
Bà Vũ Thị Liễu (bìa phải) chọn mua nước mắm truyền thống và các mặt hàng rau sạch tại phiên chợ để chuẩn bị các món ăn ngày Tết cho gia đình.

Một điểm nhấn đáng chú ý tại phiên chợ là “Gian bếp ngày xuân” - nơi tái hiện không khí bếp nhà ấm áp với hương thơm đặc trưng của món ăn ngày Tết. Dưới sự hướng dẫn của đầu bếp Ngọc Nghĩa và siêu đầu bếp Đỗ Quang Long, các món ăn đậm vị Bắc - Trung - Nam được chế biến trực tiếp, phục vụ thực khách từ món mặn, món chay đến các món quen thuộc trong mâm cơm ngày Xuân.

Chú thích ảnh
Đến với phiên chợ, người dân còn được thưởng thức các món ăn đặc trưng vùng miền.

Bà Vũ Kim Anh, Phó Giám đốc Trung tâm BSA, Trưởng ban tổ chức, cho biết Tết là thời điểm của sum vầy và sẻ chia. Thông qua phiên chợ, ban tổ chức mong muốn người tiêu dùng có thêm lựa chọn quà Tết, thực phẩm an toàn, lành mạnh; đồng thời lan tỏa tinh thần tiêu dùng có trách nhiệm, ủng hộ hàng Việt và các mô hình sản xuất bền vững. 

Phiên chợ không chỉ là nơi mua sắm cuối năm mà còn là không gian giao lưu, kết nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, góp phần gìn giữ hương vị truyền thống trong đời sống hiện đại.

Chú thích ảnh
Mặt hàng giò lụa, nem chua... được bày bán từ sớm đến khách hàng chọn mua.

Phiên chợ “Tết Xanh - Quà Việt” Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ nay đến ngày 14/2 (tức ngày 27 tháng Chạp) tại 135A Pasteur, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh. Sự kiện do Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp cùng Công ty Tài Nguyên Xanh Bản Địa tổ chức.

Chú thích ảnh
Các món ăn đặc sản vùng miền thu hút khách tham quan.
Chú thích ảnh
Khu vực rau củ, nông sản tươi Đà Lạt tạo điểm nhấn giữa không gian chợ xuân
Chú thích ảnh
Các mặt hàng mỹ phẩm thiên nhiên hút khách phái đẹp chọn mua vì sản phẩm được sản xuất từ các loại trái cây.
Chú thích ảnh
Mặt hàng nấm tươi được giới thiệu đảm bảm an toàn vệ sinh thực phẩm và được trồng theo phương pháp thuỷ canh.
Chú thích ảnh
Giá các loại nấm được bày bán thấp nhất từ 65.000 đồng/kg đến 600.000 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Gian hàng bán tò he cũng xuất hiện để khách hàng chọn làm quà tặng Tết.
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Bộ Chỉ huy quân sự Lai Châu thực hiện tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ

Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Giao lưu thể thao kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN

Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Tìm về ký ức Hà Nội xưa qua tà áo dài truyền thống

Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.