Phiên 8/4, chứng khoán Phố Wall chờ số liệu lạm phát Mỹ

Trong phiên giao dịch 8/4, chứng khoán Phố Wall không có nhiều thay đổi khi thị trường chờ đợi số liệu quan trọng về lạm phát và doanh thu của các ngân hàng vào cuối tuần.
Chú thích ảnh
Hoạt động giao dịch trên sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: Reuters/TTXVN

Chỉ số giá tiêu dùng và bán buôn của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này sẽ ảnh hưởng đến các quyết định chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ngoài ra, thị trường cũng đang chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý I của các ngân hàng lớn của Mỹ.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 11,24 điểm (0,03%) xuống 38.892,80 điểm; chỉ số S&P 500 giảm 1,95 điểm, (0,04%) xuống 5.202,39 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 5,44 điểm (0,03%) lên 16.253,96 điểm.

Sau khi khởi đầu thuận lợi trong năm 2024 giúp nâng cao các chỉ số chính trong quý I, chứng khoán Mỹ bắt đầu quý hai với nhiều biến động giữa bối cảnh một số nhà đầu tư đánh giá thị trường rơi vào tình trạng mua vào quá mức.

Trong lá thư hàng năm gửi các cổ đông, ông Jamie Dimon, Giám đốc điều hành JPMorgan Chase, cho rằng thị trường chứng khoán Mỹ đã được định giá quá cao. Theo ông Dimon, sức ép lạm phát dai dẳng có thể nâng lãi suất lên cao hơn và ảnh hưởng đến triển vọng.

Số liệu việc làm của Mỹ đã tăng vượt kỳ vọng trong tháng 3/2024 và tiền lương tăng ở mức ổn định, cho thấy nền kinh tế Mỹ đã kết thúc quý đầu tiên của năm 2024 với nền tảng vững chắc và có khả năng đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Fed  trong năm nay sẽ bị trì hoãn.

Hiện nay, có một số người đồn đoán rằng Fed thậm chí sẽ không thể cắt giảm lãi suất ba lần trong năm nay. Chuyên gia Erik F. Nielsen tại tập đoàn ngân hàng-tài chính quốc tế UniCredit Group nhận định dựa trên dữ liệu kinh tế hiện có, Fed có thể dễ dàng chỉ cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay.

Tại thị trường trong nước, chiều 8/4 chỉ số VN-Index giảm 4,76 điểm (0,38%) xuống 1.250,35 điểm; HNX-Index giảm 1,6 điểm (0,67%) xuống 238,08 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.