Phiên 30/3, chứng khoán Phố Wall đi lên

Trong phiên giao dịch 30/3, chứng khoán Phố Wall đi lên, khi thị trường dịu bớt lo ngại sau những bất ổn gần đây của ngành ngân hàng.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên theo dõi các chỉ số tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 32.859,03 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,6% lên 4.050,83 điểm còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,7% lên 12.013,47 điểm.

Các nhà đầu tư đã trở nên lo lắng sau khi các cơ quan liên bang phải nắm quyền kiểm soát ngân hàng Silicon Valley Bank (SVB) vào đầu tháng này. Tuy nhiên, sau đó, đã không có thêm vụ việc nghiêm trọng nào xảy ra đối với ngành ngân hàng Mỹ. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng các biện pháp khẩn cấp của các cơ quan quản lý và ngân hàng tư nhân đã phát huy hiệu quả.

Ngày 30/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng quy định trong ngành ngân hàng và các quy định giám sát cần được đánh giá lại sau vụ hai ngân hàng SVB và Signature Bank sụp đổ, nhằm đảm bảo rằng các quy định này giải quyết được các nguy cơ hiện nay của hệ thống ngân hàng.

Theo bà Yellen, hệ thống ngân hàng đã mạnh hơn rất nhiều so với cách đây 15 năm, nhưng “sự sụp đổ của hai ngân hàng khu vực trong tháng này cho thấy còn nhiều việc phải làm”. Bà nhấn mạnh cần có thêm các công cụ mới để giải quyết các nguy cơ nếu cần.

Bên cạnh đó, Tổng thống Joe Biden cũng kêu gọi các cơ quan quản lý khôi phục các quy định chặt chẽ hơn đối với các ngân hàng, để không tái diễn những vụ việc tương tự SVB trong tương lai.

Ngoài ra, số liệu cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng nhẹ, đã làm dấy lên hy vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm nới lỏng việc tăng lãi suất nếu thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 30/3, chỉ số VN-Index tăng 3,11 điểm, hay 0,29%, lên 1.056,44 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index tăng 0,36 điểm, hay 0,18%, lên 205,95 điểm.

Trà My/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.