Phiên 24/5, chứng khoán Mỹ giảm điểm do lo ngại về đàm phán trần nợ

Trong phiên giao dịch 24/5, thị trường chứng khoán Mỹ đi xuống do lo ngại ngày càng tăng về các cuộc đàm phán nâng trần nợ tại Mỹ.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị đóng băng chi tiêu của chính phủ ở mức hiện tại. Động thái sẽ giảm thâm hụt ngân sách 1.000 tỷ USD, đồng thời đánh dấu sự nhượng bộ đối với các đảng viên Cộng hòa trong quốc hội.

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, Chính phủ Mỹ có thể cạn tiền sớm nhất là vào ngày 1/6.

Ông Edward Moya, nhà phân tích cao cấp của công ty môi giới tài chính OANDA (Mỹ), nhận định một số căng thẳng bắt đầu xuất hiện trên thị trường khi các cuộc đàm phán về trần nợ vẫn đi vào bế tắc.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,8% xuống 32.799,92 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,7% xuống 4.115,24 điểm còn chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,6% xuống 12.484,16 điểm.

Biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy các nhà kinh tế tại ngân hàng trung ương vẫn dự đoán về một "cuộc suy thoái nhẹ" vào đầu tháng này.

Theo Fed, GDP thực tế sẽ giảm tốc trong hai quý tới và tiếp tục giảm nhẹ trong cả quý IV năm nay và quý đầu tiên của năm sau.

Kết quả khảo sát được công bố ngày 22/5 của Fed cho thấy tình trạng tài chính của người dân Mỹ sụt giảm mạnh vào mùa thu năm ngoái do lạm phát cao làm xói mòn thu nhập và tiền tiết kiệm. 

Các nhà đầu tư trên thị trường phố Wall đang “đặt cược” vào khả năng Fed sẽ tạm dừng hành động tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 6 tới. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế công bố tuần trước, cùng bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell, gần đây đang khiến thị trường hoang mang.

Dữ liệu từ Công cụ theo dõi thị trường CME của Fed vào ngày 16/5 chỉ ra rằng các thương nhân có khoảng 36% kỳ vọng là Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại kỳ họp tháng 6. Nhưng việc Chủ tịch Powell phủ nhận xác nhận Fed sẽ dừng chính sách thắt chặt tiền tệ khiến tỷ lệ này giảm xuống còn 18,6% vào chiều ngày 19/5.

Tại thị trường Việt Nam, chốt phiên 24/5, chỉ số VN-Index giảm 4,06 điểm (0,38%) xuống 1.061,79 điểm, còn chỉ số HNX-Index tăng 0,17 điểm (0,08%) lên 215,96 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.