Phiên 1/8, giá dầu thế giới giảm khoảng 4%

Trong phiên giao dịch 1/8, giá dầu thế giới giảm khoảng 4% khi số liệu tiêu cực về hoạt động sản xuất tại một số quốc gia “đè nặng” lên triển vọng nhu cầu.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào cuộc họp diễn ra trong tuần này của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn được gọi là OPEC+. 

Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu ở Texas, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên này, giá dầu Brent giao dịch kỳ hạn giảm 3,94 USD (3,8%) xuống 100,03 USD/thùng, sau khi có lúc giảm xuống mức thấp 99,09 USD/thùng. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 4,73 USD (4,8%) xuống 93,89 USD/thùng, sau khi rơi xuống 92,42 USD/thùng.

Theo các cuộc khảo sát công bố mới đây, lĩnh vực chế tạo tại Mỹ, châu Âu và châu Á đều gặp khó khăn trong tháng Bảy khi nhu cầu toàn cầu suy yếu và chính sách kiểm soát dịch COVID-19 tại Trung Quốc làm chậm sản xuất.

Giá dầu Brent và WTI đều kết thúc tháng Bảy với mức giảm hàng tháng thứ hai liên tiếp. Đây là lần đầu tiên giá hai mặt hàng này giảm hai tháng liên tiếp kể từ năm 2020 giữa bối cảnh đà tăng của lạm phát và lãi suất đào sâu mối lo ngại một cuộc suy thoái sẽ làm xói mòn nhu cầu nhiên liệu.

Các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của hãng tin Reuters (Vương quốc Anh) đã hạ dự báo mức giá trung bình đối với dầu Brent năm 2022 xuống 105,75 USD/thùng, lần điều chỉnh giảm đầu tiên kể từ tháng Tư. Dự báo đối với dầu WTI cũng giảm xuống 101,28 USD/thùng.

Theo kế hoạch, OPEC+ sẽ nhóm họp ngày 3/8 để quyết định về sản lượng của tháng Chín. Theo các nguồn tin thân cận, các nhà sản xuất có thể sẽ thảo luận về mức tăng khiêm tốn cho tháng Chín. Trong khi đó, nhiều người dự báo sản lượng có thể được giữ nguyên.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.