Phiên 1/12, các chỉ số chính của Phố Wall biến động trái chiều

Trong phiên giao dịch 1/12, chứng khoán Phố Wall biến động trái chiều sau những báo cáo kinh tế cho thấy lạm phát giảm nhưng hoạt động sản xuất yếu.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên theo dõi thị trường tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 11/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,6% xuống 34.395,01 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 giảm 0,1% xuống 4.076,57 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,1% lên 11.482,45 điểm.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong tháng Mười, Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân - một thước đo lạm phát được theo dõi chặt chẽ - đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước và giảm so với mức tăng của tháng trước đó. Đây là dữ liệu mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ có thể đã qua thời kỳ lạm phát tồi tệ nhất. 

Số liệu trên được công bố một ngày sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương này có thể giảm tốc độ tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 12/2022.

Tuy nhiên, một cuộc khảo sát của các nhà sản xuất Mỹ cho thấy lĩnh vực này đã thu hẹp trong tháng 11/2022, ghi dấu lần thu hẹp đầu tiên kể từ giữa năm 2020.

Nhà phân tích Patrick O'Hare của trang phân tích thị trường chứng khoán Briefing.com (Mỹ) nhận định báo cáo sản xuất làm tăng thêm "mối lo ngại về tăng trưởng". 

Hiện các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo về thị trường việc làm dự kiến công bố ngày 2/12. Các nhà phân tích ước tính trong tháng 11/2022 kinh tế Mỹ tạo thêm 200.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 3,7%.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/12, chỉ số VN - Index giảm 12,14 điểm (1,16%) xuống 1.036,28 điểm. Ngược lại, chỉ số HNX - Index tăng 2,21 điểm (1,06%) lên 211 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.