Phi công máy bay do thám Mỹ sử dụng hệ thống định vị của Trung Quốc

Phi công máy bay do thám của Mỹ đã sử dụng hệ thống vệ tinh định vị của Trung Quốc để hỗ trợ hệ thống định vị toàn cầu (GPS) khi làm nhiệm vụ.
Chú thích ảnh
Máy bay do thám U-2 “Dragon Lady”. Ảnh: SCMP

Hệ thống vệ tinh định vị thế hệ hai của Trung Quốc có tên Beidou đã cung cấp các dịch vụ toàn cầu từ cuối năm 2018. Hệ thống vệ tinh định vị được bổ sung thêm “nhân lực” dự kiến đi vào hoạt động hoàn thiện từ cuối 2020.

Tướng Không quân Mỹ James Holmes phát biểu tại một hội nghị ở Washington ngày 4/3: “Phi công U-2 thường bay cùng GPS nhưng cũng sử dụng cả Beidou và hệ thống của Nga, châu Âu”.

Sự lựa chọn hàng đầu của các phi công máy bay do thám U-2 “Dragon Lady” là GPS. Trong khi đó, Beidou và Glonass (Nga) cùng Galileo (châu Âu) là lựa chọn thay thế trong trường hợp GPS không khả dụng.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) dẫn lời nhà phân tích quân sự Zhou Chenming tại Bắc Kinh cho biết Beidou là một hệ thống mở có thể dễ dàng tiếp cận. Beidou không kiểm soát tín hiệu từ các vệ tinh.

Bên cạnh đó, chuyên gia Zhou nhận định khó có khả năng chính phủ Trung Quốc có thể định vị hoặc theo dõi con chip của Beidou trên U-2.

Bắc Kinh phát triển hệ thống vệ tinh định vị dành cho mục đích quân sự và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc - trước đây phụ thuộc vào GPS.

Nhưng gần đây, Beidou được mở rộng sử dụng dành cho mục đích thương mại trên toàn cầu. Một khi hoạt động hết công suất với vệ tinh mới được triển khai, Beidou dự kiến có mức độ chính xác khoảng 10cm, trong khi GPS vẫn là 30cm.

Beidou còn có tính năng tin nhắn ngắn, do vậy tạo điều kiện liên kết quy mô lớn giữa các cá nhân và nhóm người sử dụng.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.