Phí cắt tóc 250 triệu đồng/tháng của Tổng thống Pháp gây tranh cãi

Ngày 13/7, mạng xã hội Pháp đã bùng nổ tranh cãi về phí cắt tóc “trên trời” - 10.000 euro/tháng (khoảng 248 triệu đồng) của Tổng thống Pháp Francois Hollande được rút từ tiền đóng thuế của người dân.
Phí cắt tóc 250 triệu đồng/tháng của Tổng thống Pháp gây tranh cãi ảnh 1

Tổng thống Pháp Francois Hollande trong cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ ngày 29/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Tờ Le Canard Enchaine đã châm ngòi cho vụ lùm xùm bằng một bài báo đưa tin về chi phí quá đắt đỏ này. Sau đó, chính phủ Pháp cũng đã lên tiếng xác nhận rằng Tổng thống Pháp đã chi 9.985 euro trong một tháng để tóc của ông được “vào nếp”.

Phát ngôn viên của chính phủ Pháp Stephane Le Foll nêu rõ: “Bất cứ ai cũng phải cắt tóc. Và người cắt tóc cho ngài Tổng thống đã buộc phải bỏ bê salon của ông ta và phải trực 24 tiếng/ngày”. Được biết người cắt tóc này thường tháp tùng ông Hollande trong mọi chuyến công du nước ngoài.

Phí cắt tóc 250 triệu đồng/tháng của Tổng thống Pháp gây tranh cãi ảnh 2

Những người sử dụng mạnh xã hội Twitter sau đó đã đồng loạt đăng ảnh hài hước về mái tóc của ông Hollande.

Ông Stephane Le Foll cũng không quên nhấn mạnh rằng kể từ khi Tổng thống Hollande lên nắm vị trí vào năm 2012, ngân sách dành cho ông chủ Điện Elysee đã bị giảm 20%.

Trong khi đó, Thủ tướng Pháp đương nhiệm Manuel Valls lại không có người cắt tóc riêng mà tự đến hiệu làm tóc và bỏ tiền túi.

Hà Linh (Reuters, Guardian)

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.