“Phép lạ” từ đống hoang tàn ở Philippines

Hôm 11/11, cô bé mang tên “phép lạ” tên là Bea Joy đã được sinh ra tại thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, Philippines - nơi bị cơn bão Haiyan càn quét nặng nề nhất.

Hôm 11/11, cô bé mang tên “phép lạ” Bea Joy đã được sinh ra tại thành phố Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, Philippines - nơi bị cơn bão Haiyan càn quét nặng nề nhất.

“Phép lạ” từ đống hoang tàn ở Philippines ảnh 1

Bé Bea Joy như là một biểu tượng cho sức sống trong vùng thảm họa ở Philippines.

Mẹ của bé, Emily Sagalis đã khóc trong niềm vui sướng sau khi sinh cô bé tại một sân bay đã bị phá hủy ở Tacloban.

“Con bé thật xinh xắn. Tôi sẽ đặt tên cho nó là Bea Joy để tưởng nhớ mẹ tôi, Beatriz”, Sagalis, 21 tuổi thều thào sau khi sinh (Xem video tại đây). Mẹ của cô đã mất tích trong cơn bão.

Ngay sau đó, bé gái đã được đưa vào một trung tâm y tế tạm thời trong một chiếc giường cùng những miếng gỗ bám đầy bụi, kính vỡ, kim loại...

Với ước tính trên 10.000 người thiệt mạng ở Leyte và các hòn đảo khác ở miền trung Philippines, cô bé Bea Joy dường như đã mang lại một sức sống mới.

“Cô bé là phép lạ của cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết cùng con bé nhưng nó vẫn ở bên tôi khi những đợt sóng cao ập đến”, Emily nói trong khi chồng cô Jobert đang siết chặt đứa bé và rơi nước mắt.

Tuy nhiên, các bác sĩ vô cùng lo lắng về nguy cơ bệnh tật mà người mẹ có thể mắc phải khi phải sinh trong điều kiện không vô trùng và với một đội ngũ y tế gần như "tay trắng".

Bác sĩ Samble cho biết “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đỡ đẻ ở một nơi như thế này. Em bé rất khỏe mạnh nhưng chúng tôi cần cầm máu cho bà mẹ”. 

Huyền Trang

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.