Phe ly khai Ukraine yêu cầu sửa đổi hiến pháp

Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng đã đề xuất tới hội nghị Ủy ban Hiến pháp ở Kiev về sửa đổi Hiến pháp Ukraine.
"Hãng thông tấn Donetsk" ngày 13/5 đã công bố các đề xuất của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng về sửa đổi Hiến pháp Ukraine gửi tới hội nghị Ủy ban Hiến pháp ở Kiev. Văn bản trên có đoạn viết: "Chúng tôi đã gửi tới Ủy ban Hiến pháp Ukraine theo tên ông Vladimir Groisman và Nhóm Tiếp xúc tại Minsk theo tên đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) là Heidi Tagliavini, đại diện phía Nga là Azamat Kulmuhametovu, đại diện Ukraine là Leonid Kuchma và điều phối viên tạm thời nhóm vấn đề chính trị Pierre Morel, các đề xuất sửa đổi Hiến pháp Ukraine căn cứ theo chương 11 gói các biện pháp thực thi thỏa thuận Minsk ngày 12/2/2015". Các biện pháp này đề xuất đưa vào Hiến pháp Ukraine phần bổ sung, củng cố quy chế hợp pháp đặc biệt của các khu vực cụ thể tại Donbass.
Phe ly khai Ukraine yêu cầu sửa đổi hiến pháp ảnh 1

Đại diện đàm phán của lực lượng ly khai miền đông Denis Pushilin (thứ hai, phải) và Vladislav Deynego (thứ hai, trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Các đại diện của DPR và LPR lần lượt là Denis Pushilin và Vladislav Deinevo nhấn mạnh rằng các đề xuất này bao gồm việc thành lập các đơn vị công an nhân dân, do chính quyền địa phương kiểm soát, quy chế chính thức của tiếng Nga, và chế độ kinh tế đặc biệt. Theo thông báo: "Đề xuất cũng nêu khả năng ký các hợp đồng và thỏa thuận giữa chính quyền trung ương Ukraine và chính quyền Donbass. Đề xuất thay đổi các điều khoản trong Hiến pháp về hệ thống tòa án, công tố, tự quản địa phương, cơ cấu hành chính-lãnh thổ Ukraine". Thêm vào đó, phe ly khai đề nghị Hiến pháp công nhận quy chế không liên kết của Ukraine. Bình luận về vấn đề này, trong chương trình "Tự do Ngôn luận" trên kênh truyền hình ICTV tối 12/5, Thủ lĩnh Đảng "Khối Petro Poroshenko", ông Yuriy Lutsenko cho rằng Donbass không thể nhận được quy chế tự trị đặc biệt và chỉ có thể được trao thêm quyền bình đẳng như các khu vực khác của Ukraine trong khuôn khổ hoạt động phân quyền. Theo ông Lutsenko, Donbass là phần không thể tách rời của Ukraine và không có gì đặc biệt so với phần còn lại của Ukraine. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Vladimir Groisman tuyên bố sẽ chỉ thảo luận sửa đổi Hiến pháp với các đại diện được bầu ra hợp pháp của Donbass. Sửa đổi Hiến pháp Ukraine là một trong các điều kiện của Thỏa thuận Minsk về giải quyết tình hình tại Donbass.
TN

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.