Phe ly khai Ukraine bắn rơi máy bay tấn công

Lực lượng ly khai tại khu vực phía đông Ukraine ngày 11/7 đã bắn rơi 2 chiếc trực thăng của quân đội nước này.

Bộ phận báo chí của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng cho hãng Itar-Tass biết rằng ngày 11/7, lực lượng tự vệ tại đây đã bắn rơi một máy bay, được cho là máy bay tấn công tầm thấp, gần thị trấn Perevalsk ở vùng Luhansk.

Trong khi đó, hãng thông tấn Novorossiya ngày 11/7 đưa tin lực lượng tự vệ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã bắn rơi một máy bay của không quân Ukraine tại thị trấn Dzerzhinsk. Máy bay này được cho là rơi xuống phía Bắc khu định cư Horlivka ở Donetsk.

Phe ly khai Ukraine bắn rơi máy bay tấn công ảnh 1

Một thành viên của lực lượng ly khai sử dụng súng B41 chống lại lực lượng quân đội Ukraine. Ảnh: Itar-tass

Trong một diễn biến liên quan, Nga đã hối thúc Liên minh châu Âu (EU) chưa thực thi hiệp định thương mại tự do với Ukraine cho đến khi những quan ngại của Moskva về thỏa thuận này được giải quyết.

Sau cuộc gặp tại Brussels với Ủy viên Thương mại EU Karel De Gucht và Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klymkin, Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev cảnh báo Moskva sẽ phải đánh giá lại các quy định về hải quan với Ukraine một khi Thỏa thuận Liên kết có hiệu lực. Moskva lo ngại Ukraine có thể tái xuất khẩu các sản phẩm EU sang Nga, qua đó tránh những khoản thuế mà Nga áp đặt để bảo vệ sản lượng của nước này.

EU ký hiệp định trên với Ukraine hôm 27/6, qua đó hoàn thành chính thỏa thuận mà cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych từ chối ký hồi tháng 11/2013, một quyết định dẫn tới việc ông bị phế truất hồi tháng 2 vừa qua.

TN

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.