Phe ly khai tới Belarus thảo luận tình hình Ukraine

Ngày 5/9, lực lượng ly khai cùng các quan chức trên thế giới đã tới thủ đô Minsk (Belarus) để đàm phán về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn từ Bộ Ngoại giao Belarus cho biết ngày 5/9, các quan chức trên thế giới đã tới thủ đô Minsk (Belarus) để đàm phán về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
Phe ly khai tới Belarus thảo luận tình hình Ukraine ảnh 1

Binh sĩ Ukraine tại khu vực chiến sự ở ngoại ô Mariupol ngày 5/9. Ảnh: AFP-TTXVN

Các đại diện của Ukraine, Nga, quân ly khai cùng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) dự kiến nhóm họp trong ngày 5/9 để nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn nhằm dọn đường cho việc thực thi "kế hoạch hòa bình theo từng giai đoạn" ở Ukraine.Trước đó, các thủ lĩnh ly khai ở miền Đông Ukraine đã đưa ra các đề xuất cho một thỏa thuận ngừng bắn với Kiev, qua đó hưởng ứng kế hoạch mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố trước đó. Theo hãng tin Interfax, các thủ lĩnh của 2 nước cộng hòa nhân dân tự xưng là Donetsk và Luhansk đã đề xuất thành lập một “vùng an ninh” chia thành 5 khu vực, mỗi khu vực sẽ do 40 quan sát viên thuộc OSCE giám sát. Ngoài ra, họ cũng khẳng định sẽ cho phép mở một hành lang nhân đạo cho người tị nạn và viện trợ như một phần của lệnh ngừng bắn được đề xuất “nhằm bình ổn tình hình và chấm dứt đổ máu”.TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.