Phê duyệt phương án trục vớt tàu Bạch Đằng ở biển Mũi Né, Bình Thuận

Trước khi tiến hành trục vớt, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận yêu cầu chủ tàu, đơn vị trục vớt thông báo cụ thể thời gian, kế hoạch, khu vực thi công cho Cảng vụ Hàng hải.

Chiều 29/3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phê duyệt phương án của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Trường Tâm trục vớt tàu Bạch Đằng đang chìm tại vùng biển Mũi Né, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) trên cơ sở căn cứ cuộc họp ngày 26/3 do Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, lấy ý kiến các cơ quan đơn vị đối với phương án trục vớt do Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải biển Trường Tâm nghiên cứu, xây dựng. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng hút dầu từ tàu Bạch Đằng đang bị chìm. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Trước khi tiến hành trục vớt, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận yêu cầu chủ tàu, đơn vị trục vớt thông báo cụ thể thời gian, kế hoạch, khu vực thi công cho Cảng vụ Hàng hải; các đơn vị liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng để thông báo cho các phương tiện lưu thông, đánh bắt thủy sản tại khu vực trên biết.

Thời gian dự kiến hoàn thành trục vớt khoảng 20 ngày trong điều kiện thời tiết cho phép. Đơn vị trục vớt đang đưa phương tiện cẩu 350 tấn và các thiết bị khác từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến và chờ thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành trục vớt tàu. 

Như thông tin đã đưa, tàu vận tải Bạch Đằng có trọng tải 2.560 tấn, trên tàu có 7 thuyền viên, chở 1.500 tấn bụi than (tro bay) từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) đi Cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14/3, khi tàu đang hành trình qua vùng biển Mũi Né, cách bờ khoảng 0,5 hải ký thì bất ngờ bị lật ngang và chìm. Đồn biên phòng Mũi Né sử dụng phương tiện cứu vớt được toàn bộ 7/7 thuyền viên trên tàu Bạch Đằng và đưa vào bờ an toàn.

Trưa 21/3, gần 4.000 lít dầu DO lẫn nước biển đã được hút khỏi tàu Bạch Đằng để phòng ngừa sự cố tràn dầu.

Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.