Phê duyệt đầu tư nâng cấp hai quốc lộ tại Phú Thọ và Lâm Đồng

Bộ Giao thông vận tải vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và dự án đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua Bình Thuận và Lâm Đồng.

Theo đó, dự án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 32C có điểm đầu tại cầu Lâm Hạc (Km11+600) và điểm cuối tại cầu Phong Châu (Km21+100) với tổng chiều dài khoảng 9,5 km.

Dự án được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng và sẽ tập trung hoàn thiện phần mặt đường còn lại bên trái tuyến; khổ cầu bằng khổ nền đường.

Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ được giao làm chủ đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 160 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Nguồn vốn được bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và dự kiến hoàn thành năm 2023.

Bộ Giao thông vận tải thông tin, việc đầu tư dự án này nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông tỉnh Phú Thọ theo quy hoạch. Đồng thời, tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải của tỉnh Phú Thọ và khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Trong khi đó tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B qua Bình Thuận và Lâm Đồng, Bộ Giao thông Vận tải cho biết, điểm đầu dự án tại Km0+000, giao Quốc lộ 1A tại Km1656+900, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Điểm cuối dự án tại Km68+100 - Ngã ba Tahine giao với Quốc lộ 20 tại Km185+690, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 69 km được đầu tư quy mô đường cấp III với vận tốc thiết kế 60 - 80 km/h. Chiều rộng nền đường 12 m và mặt đường 11 m. Khổ cầu bằng khổ nền đường; riêng đoạn qua đèo Đại Ninh, nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất khó khăn, đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Bộ Giao thông vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam là chủ đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.400 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Tiến độ thực hiện hoàn thành năm vào 2025. Dự kiến bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước cho dự án là gần 1.300 tỷ đồng.

Bộ  Giao thông vận tải đánh giá, dự án hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải trên địa bàn các tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng theo quy hoạch. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Đông - Tây kết nối khu vực Tây Nguyên đến các tỉnh miền Trung và giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông. 

Dự án cũng sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên và vùng duyên hải miền Trung.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.