Phê duyệt chủ trương sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT

Tại Văn bản số 6468/VPCP-ĐMDN ngày 11/7/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng ý chủ trương sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu - minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Tài chính về việc phê duyệt chủ trương sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone), Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) vào Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT), Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT bảo đảm đúng Nghị quyết số 186/NQ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

Hội đồng Thành viên Tập đoàn VNPT theo thẩm quyền xem xét, quyết định việc sáp nhập VNPT-Vinaphone, VNPT-Media vào Công ty mẹ - Tập đoàn VNPT theo quy định tại Nghị quyết số 186/NQ-CP ngày 25/6/2025 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan, phù hợp với mục tiêu cơ cấu lại Tập đoàn VNPT giai đoạn đến hết năm 2025 theo Quyết định số 620/QĐ-TTg ngày 10/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công khai, minh bạch, không tổn thất cho tài sản của doanh nghiệp và Nhà nước, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, nội dung, số liệu đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ; giám sát việc thực hiện sáp nhập nêu trên đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong năm 2025.

* Vinaphone thành lập từ năm 1996. Tính đến đầu năm 2024, VNPT-Vinaphone phục vụ gần 30 triệu thuê bao di động, hơn triệu 8 thuê bao băng rộng cố định (chiếm 40,73% thị phần) và 5,3 triệu thuê bao truyền hình MyTV trên toàn quốc.

VNPT-VinaPhone cũng cung cấp các giải pháp chuyển đổi số của Tập đoàn VNPT cho nhiều cơ quan ban ngành như Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, và các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin cho hàng trăm nghìn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Còn VNPT-Media thành lập từ tháng 5/2015 trên cơ sở tổ chức lại Công ty VASC, Trung tâm Thông tin & Quan hệ công chúng và các bộ phận nghiên cứu, phát triển nội dung số, dịch vụ giá trị gia tăng của Công ty VDC, Công ty Vinaphone.

Hiện VNPT-Media hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, kinh doanh dịch vụ truyền hình, truyền thông đa phương tiện, dịch vụ giá trị gia tăng và công nghệ thông tin. Doanh nghiệp này có 4 đơn vị trực thuộc gồm Công ty Phát triển Dịch vụ Truyền hình, Công ty Phát triển Dịch vụ Giá trị gia tăng, Công ty Phát triển Phần mềm, Trung tâm Dịch vụ Tài chính số cùng các Ban chức năng, chi nhánh tại miền Trung và miền Nam.

Ngoài VNPT-Vinaphone và VNPT-Media, Tập đoàn VNPT còn có các công ty khác như VNPT-Net, VNPT-Technology và VNPT-IT. Năm 2024, tổng doanh thu toàn Tập đoàn VNPT đạt 58.540 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ đóng góp 41.995 tỷ đồng, tăng 7% so với 2023. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VNPT đạt 6.086 tỷ đồng. Công ty mẹ lãi 4.565 tỷ, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

(TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.