Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện II Quảng Trạch

Ngày 22/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin, Dự án Nhà máy nhiệt điện II Quảng Trạch vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư.

Dự án Nhà máy nhiệt điện II Quảng Trạch vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư có mục tiêu cung cấp nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đáp ứng yêu cầu quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Chú thích ảnh
Phối cảnh Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Ảnh minh họa: baoquangbinh.vn

Dự án Nhà máy nhiệt điện II Quảng Trạch đặt tại tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Dự án áp dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi truyền thống với tổng công suất 1.200 MW, tổng vốn đầu tư trên 48.000 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu gần 10.000 tỷ đồng (chiếm 20% tổng mức đầu tư), vốn vay trên 38.000 tỷ đồng (chiếm 80% tổng mức đầu tư). 

Nhằm đẩy nhanh thực hiện dự án được phê duyệt để đảm bảo tiến độ vận hành tổ máy số 1 vào năm 2028 và tổ máy số 2 vào năm 2029, Thủ tướng Chính phủ đã bàn giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan; trong đó riêng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình căn cứ văn bản quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư đúng theo quy định; chịu trách nhiệm giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật.

Cùng với đo, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án; Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án của EVN theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm cả kiểm tra, giám sát việc huy động vốn của nhà đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo nhà đầu tư thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của dự án đúng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; chỉ đạo các cơ quan liên quan trong tỉnh Quảng Bình để phối hợp với nhà đầu tư giải quyết kịp thời các khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. 

Đối với nhà đầu tư - Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật, bảo đảm thủ tục thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án trình cấp có thẩn quyền xem xét quyết định; triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật nhằm đảm bảo tính an toàn và khả thi của dự án.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, cùng với Dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I đang được đầu tư xây dựng, việc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương chủ đầu tư xây dựng Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch II sẽ mang lại nhiều tác động tích cực trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Khi các nhà máy này đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng thu ngân sách, giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại địa phương…

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I cũng đặt tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng công suất 1.200 MW, tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ USD.

Hiện nay, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đang được tập trung đẩy nhanh nhằm phấn đấu đến tháng 6/2024, Tổ máy số I của Nhà máy dự kiến sẽ đi vào hoạt động.

Hi Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Nghị quyết 10-NQ/TW: Những địa chỉ mới của dòng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào TP Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ hơn về lĩnh vực và chất lượng. Bên cạnh các dự án sản xuất, nhiều nhà đầu tư đang quan tâm đến logistics, cảng biển, hạ tầng số, công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển mới của thành phố.

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Phố Wall nối dài đà tăng, bất ổn chính trị phủ bóng thị trường châu Âu

Khép lại phiên giao dịch 5/10, thị trường chứng khoán hai bờ Đại Tây Dương ghi nhận diễn biến trái chiều. Trong khi chỉ số Nasdaq tại Mỹ thiết lập kỷ lục mới nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu công nghệ, thị trường châu Âu chịu áp lực bán tháo do lo ngại về gánh nặng nợ công của Pháp và các bất ổn chính trị trong khu vực.

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu giảm gần 2 USD do nguồn cung từ Trung Đông gia tăng

Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên giao dịch 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung. Tuy nhiên, đà giảm bị hạn chế do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung vẫn tiếp diễn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Cảnh báo dự trữ dầu toàn cầu suy giảm vì xung đột

Ngày 5/10, Tổng Giám đốc tập đoàn dầu khí Saudi Aramco của Saudi Arabia), ông Amin Nasser cảnh báo lượng dầu dự trữ có thể huy động trên toàn cầu đang ở mức thấp đáng lo ngại do ảnh hưởng cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Cổ phiếu Mỹ biến động trái chiều trước giờ mở cửa ngày 5/10

Thị trường chứng khoán Mỹ diễn biến phân hóa trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa ngày 5/10, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng chi tiêu cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), các thương vụ mua bán - sáp nhập và những tác động từ kết quả vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.