Phe đối lập Ukraine bị cáo buộc châm ngòi thù hận

Sau khi những người của Đảng Tự do theo quan điểm dân tộc chủ nghĩa kéo đổ tượng Lenin ở trung tâm thủ đô Kiev, Chủ tịch Đảng Cộng sản Ukraine Piotr Symonenko cho rằng đây là bằng chứng cho thấy mục tiêu chính của những người tổ chức biển tình là châm ngòi cho sự thù hận.
Phát biểu sau khi những người của Đảng Tự do theo quan điểm dân tộc chủ nghĩa tối 8/12 dùng cáp kéo đổ tượng Lenin tại Quảng trường Bessarabia ở trung tâm thủ đô Kiev và dùng búa phá hủy bức tượng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Ukraine (CPU) Piotr Symonenko cho rằng đây không đơn thuần là hành động phá hoại mà là bằng chứng cho thấy mục tiêu chính của những người tổ chức biển tình là châm ngòi cho sự thù hận.
Phe đối lập Ukraine bị cáo buộc châm ngòi thù hận ảnh 1

Hàng chục nghìn người ủng hộ lực lượng đối lập biểu tình tại quảng trường Độc lập, thủ đô Kiev, Ukraine ngày 5/12. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo ông Symonenko, hành động này nhằm "đe dọa những người bất đồng, bằng mọi cách hủy hoại đất nước Ukraine, cho tới khi lãnh thổ bị chia cắt". Ông Symonenko lưu ý hãy nhớ lại các sự kiện trong cuộc Cách mạng Cam năm 2004. Ông nhấn mạnh: "Hãy nhớ những gì họ đã hứa với các bạn tại Quảng trường Độc lập và cách nó kết thúc". Được biết cơ quan điều tra Bộ Nội vụ Ukraine đã tiến hành cuộc điều tra về vụ phá hủy tượng Lenin ở trung tâm Kiev.Trong diễn biến khác liên quan cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych thúc đẩy đối thoại với phe đối lập, trong bối cảnh các cuộc biểu tình quy mô lớn nhất kể từ năm 2004 đang diễn ra tại quốc gia này. Trong một thông cáo của LHQ, ông Ban Ki-moon "bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước tình hình tại Ukraine, nhấn mạnh rằng nhất thiết không được sử dụng bạo lực và yêu cầu các đảng phái liên quan đối thoại hòa bình".Trước đó cùng ngày, khoảng 200.000 người ủng hộ Phương Tây đã biểu tình tại Kiev trong một cuộc biểu dương lực lượng chống lại ông Yanukovych và cáo buộc ông "bán" Ukraine cho Nga. Tuy nhiên, nếu như các cuộc biều tình tại thủ đô và một số thành phố miền Tây có hàng nghìn người tham gia thì tại Odessa và các thành phố của Crimea chỉ có vài trăm người tham gia biểu tình.
T.N

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.