Phe đối lập tại Syria ngày càng yếu thế tại Aleppo

Phe đối lập Syria đang tỏ ra ngày càng yếu thế tại thành phố chiến lược Aleppo khi quân chính phủ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tổng phản công trong ngày thứ năm liên tiếp, siết chặt cửa ngõ phía nam ở thành phố lớn nhất nước này.

Phe đối lập Syria (Xyri) đang tỏ ra ngày càng yếu thế tại thành phố chiến lược Aleppo khi quân chính phủ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tổng phản công trong ngày thứ năm liên tiếp, siết chặt cửa ngõ phía nam ở thành phố lớn nhất nước này.

Chính các thành viên phe đối lập cũng đã xác nhận số lượng vũ khí của lực lượng này đang cạn đi nhanh chóng và có thể sẽ không còn đủ để cố thủ tại những địa điểm trọng yếu như quận Selaheddine, mặt trận chính ở Aleppo.

 Phe đối lập tại Syria ngày càng yếu thế tại Aleppo ảnh 1

Giao tranh giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy tại quận al-Sahur ở phía bắc thành phố Aleppo ngày 7/8 khiến nhiều người bị thương. Ảnh: AFP -TTXVN

Hiện tại, các thành viên của lực lượng này đang tìm cách cố thủ tại các hào chắn dựng lên trên các tuyến phố, trong các tòa nhà lớn và những căn nhà bị bỏ trống do người dân đi lánh nạn. Chỉ huy phe đối lập Sheikh Tawfiq thừa nhận các vụ tấn công của quân chính phủ ngày càng ác liệt với mục tiêu sớm chọc thủng phòng tuyến Selaheddine để chiếm quyền kiểm soát toàn thành phố chiến lược này.

Số liệu thống kê không chính thức cho thấy chiến sự ở Aleppo trong 24 giờ qua đã cướp đi sinh mạng của 70 người. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo giao tranh tại Syria đã khiến rất nhiều nhà máy sản xuất thuốc của nước này ngừng hoạt động, gây ra tình trạng thiếu thuốc men trầm trọng. Phát ngôn viên Tarik Jasarevic của tổ chức này cho biết có tới 90% số nhà máy dược phẩm nằm ở thành phố Aleppo, Homs và Damascus.

Tại Damascus, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã gặp người đứng đầu Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Saeed Jalili. Phát biểu tại cuộc gặp, ông Assad nêu rõ quyết tâm đập tan các cuộc nổi dậy của phe chống đối, đồng thời sẽ quét sạch "những kẻ khủng bố" ra khỏi đất nước.

Đáp lại, ông Gialili - trợ lý cấp cao của Đại giáo chủ Ali Khamenei - tuyên bố Iran luôn ủng hộ Syria và những gì đang diễn ra tại Syria là cuộc xung đột giữa một bên là "trục kháng chiến" với một bên là "những kẻ thù trong khu vực và trên thế giới".

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Máy bay ném bom tàng hình tại căn cứ quân sự RAF Fairford. Ảnh: Wikimedia Commons

Vì sao căn cứ quân sự RAF Fairford quan trọng với Anh?

RAF Fairford, căn cứ không quân nằm giữa Gloucestershire và Wiltshire, từ lâu giữ vai trò chiến lược đối với Anh và Mỹ, từng tham gia các chiến dịch từ Thế chiến II, Chiến tranh Lạnh đến những hoạt động quân sự gần đây liên quan Iran.

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Xuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải

Theo số liệu của công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, cao hơn mức trung bình 18 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu. Hoạt động vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz cũng ghi nhận xu hướng tăng trong tháng 9, đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Giá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ

Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ. Nguồn cung dồi dào đã xoa dịu những lo ngại của thị trường về nguy cơ gián đoạn hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài.

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Chuyển hóa tiềm năng thành kết quả hợp tác Việt Nam - Algeria

Những tiềm năng và sự tin cậy chính trị vững chắc giữa Việt Nam và Algeria sẽ được chuyển hóa thành những kết quả hợp tác ngày càng cụ thể, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, năng lượng, dầu khí và khoa học, công nghệ.