Phe đối lập Syria từ chối thảo luận vấn đề khủng bố tại hoà đàm Geneva

Đại diện chính cho phe đối lập Syria Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) bác bỏ khả năng đưa vấn đề khủng bố vào chương trình nghị sự của các vòng hòa đàm được Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ này.
Phe đối lập Syria từ chối thảo luận vấn đề khủng bố tại hoà đàm Geneva ảnh 1

Ông Nasr al-Hariri (trái), Trưởng đoàn đàm phán của Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) - một nhóm đối lập chính ở Syria phát biểu tại cuộc họp báo sau vòng đàm phán ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 24/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Vấn đề này tiếp tục gây trở ngại cho các cuộc đàm phán hòa bình về vấn đề Syria đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sỹ). Phát biểu trước báo giới ngày 1/3 sau cuộc gặp tại Geneva với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov, đại diện của HNC Yehya Kodmani nhấn mạnh, phe đối lập không đồng ý và sẽ không thảo luận nếu Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura cố đưa thêm vấn đề khủng bố vào chương trình nghị sự tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc hội đàm tại Geneva.

Tuyên bố này của HNC đã phủ thêm bóng đen lên vòng hòa đàm vừa được nối lại ở Geneva, đặc biệt trong bối cảnh vừa xảy ra vụ đánh bom liều chết tại Homs, thành phố lớn thứ 3 ở Syria, khiến hàng chục người thiệt mạng.

Trước đó, Nga đã đề nghị bổ sung vấn đề khủng bố vào nghị trình của cuộc đàm phám về Syria vốn đến nay đang tập trung vào 3 chủ đề chính là quản trị, hiến pháp và bầu cử. Trong khi hãng tin SANA của Syria dẫn một nguồn thạo cho biết, Đặc phái viên Mistura đã nhất trí đưa nội dung bổ sung này vào các cuộc đàm phán.

Trước đó, phát biểu trước báo giới ngày 1/3 sau cuộc gặp Đặc phái viên de Mistura tại Genevea, ông Nasr al-Hariri - Trưởng đoàn đàm phán HNC xác nhận, cuộc hòa đàm tại Geneva thời gian tới sẽ tập trung thảo luận vấn đề chuyển tiếp chính trị - một trong những vấn đề gây trở ngại lớn nhất tại các vòng hòa đàm giữa các bên liên quan.

Đây được xem là tia hy vọng cho tiến trình hòa đàm bế tắc lâu nay ở Syria. Vấn đề chuyển tiếp chính trị và yêu sách của phe đối lập đòi Tổng thống Assad phải từ bỏ quyền lực là vấn đề gây trở ngại lớn nhất trong các vòng đàm phán trước đây. Chính phủ Syria vẫn kiên quyết khẳng định số phận của Tổng thống Assad không thể được đưa ra thảo luận trong các vòng đàm phán.

Các cuộc hòa đàm về Syria dưới sự bảo trợ của LHQ, được nối lại tại Geneva hôm 23/2 vừa qua, nằm trong nỗ lực mới nhất nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua tại quốc gia Trung Đông, cướp đi sinh mạng của hơn 310.000 người và khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.