Phe đối lập Syria sẵn sàng nối lại đàm phán

Ngày 10/12, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết phe đối lập ở Syria sẵn sàng nối lại đàm phán với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad mà "không kèm theo điều kiện tiên quyết".
Phe đối lập Syria sẵn sàng nối lại đàm phán ảnh 1

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault tại một hội nghị ở Doha, Qatar. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên được ông Ayrault đưa ra sau cuộc gặp giữa đại diện của các cường quốc Phương Tây và phe đối lập Syria tại thủ đô Paris.

Đề cập đến một lộ trình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua ở Syria, Ngoại trưởng Ayrault nói: "Chúng ta cần ràng buộc các điều kiện cho tiến trình chuyển giao chính trị thực sự, và các cuộc đàm phán phải nối lại trên cơ sở rõ ràng trong khuôn khổ nghị quyết Liên hợp quốc".

Việc phe đối lập Syria muốn nối lại đàm phán với Chính phủ Syria diễn ra giữa lúc lực lượng đối lập được phương Tây ủng hộ, đang thất thế trên chiến trường. Mỹ và phương Tây đang tìm mọi cách để cách trì hoãn chiến dịch quân sự của chính quyền Syria.

Liên quan đến cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một liên minh các chiến binh Arab và người Kurd được Mỹ hậu thuẫn, ngày 10/12 đã công bố giai đoạn 2 của chiến dịch tấn công Raqa, thành trì IS tại Syria. Tuyên bố trên được đưa ra không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết Washington sẽ triển khai thêm 200 binh sĩ tới Syria để hỗ trợ các chiến binh người Kurd và Arab giành lại Raqa.

Phát biểu tại làng Aaliyah, phía Bắc Raqqa, người phát ngôn SDF Jihan Sheikh Ahmed cho hay liên minh này sẽ "bắt đầu giai đoạn 2 của chiến dịch, nhằm giải phóng vùng lãnh thổ phía Tây Raqa và cô lập thành phố này". Theo người phát ngôn, SDF đã giành lại 700 km2 lãnh thổ kể từ khi bắt đầu chiến dịch tấn công thành phố vào ngày 5/11. Hiện liên minh này đã tăng cả về số lượng với hơn 1.500 tay súng địa phương tham gia SDF sau khi được huấn luyện và trang bị bởi liên quân quốc tế. Người phát ngôn Ahmed nhận định sự phối hợp của SDF với liên quân do Mỹ đứng đầu sẽ mạnh hơn và hiệu quả hơn trong giai đoạn 2 của chiến dịch.

Thời gian qua, nhờ sự hỗ trợ không kích của liên quân, SDF đã đẩy mạnh tấn công về phía Nam, từ các khu vực gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm được một loạt các ngôi làng, chỉ còn cách thành phố Raqa 25 km.

Cùng ngày, IS tuyên bố đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Syria ở gần thành phố cổ Palmyra.

Hãng tin Aamaq của IS khẳng định các tay súng IS đã bắn hạ máy bay nói trên ở gần mỏ dầu Jazal, phía Tây thành phố Palmyra - nơi có những tàn tích nổi tiếng 2.000 năm tuổi. Tổ chức Ủy ban điều phối Palmyra của các nhà hoạt động cho rằng máy bay bị rơi là MiG-23.

Trong khi đó, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cũng xác nhận một máy bay chiến đấu của Chính phủ Syria đã bị rơi ở khu vực Jazal. Trước đó, SOHR ngày 9/12 khẳng định IS đã tấn công các cứ điểm của chính phủ cách Palmyra 4 km, giết hại ít nhất 49 chiến binh ủng hộ chính phủ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.