Phe Cộng hòa đề xuất giải pháp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ John Thune và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ngày 1/4 (giờ địa phương) đã công bố bản kế hoạch 2 hướng nhằm mục đích tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), qua đó mở đường cho việc cấp ngân sách trước mắt cho Cơ quan An ninh Vận tải (TSA), đồng thời tách riêng phần tranh luận gây tranh cãi về thực thi luật di trú.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Quốc hội Mỹ trước tiên sẽ thông qua ngân sách cho phần lớn hoạt động của DHS, ngoại trừ các tổ chức như Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE), cùng một phần của lực lượng Biên phòng (CBP). Sau đó, dự luật thứ hai sẽ được đưa ra thông qua thủ tục “hòa giải ngân sách”, cho phép Thượng viện phê chuẩn chỉ với đa số đơn giản, không cần vượt qua rào cản 60 phiếu như thông thường.

Ông Thune và ông Johnson xác nhận kế hoạch này được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, với mục tiêu tài trợ đầy đủ cho toàn bộ DHS thông qua 2 lộ trình song song, vừa theo quy trình ngân sách thông thường, vừa qua cơ chế hòa giải để tránh sự ngăn cản từ phía đảng Dân chủ.

DHS đã rơi vào tình trạng đình trệ từ tháng 2 vừa qua sau khi xảy ra tranh cãi liên quan đến chính sách thực thi luật di trú. Đảng Dân chủ từ chối thông qua đề xuất cấp ngân sách cho các cơ quan như ICE và CBP nếu không có thay đổi chính sách, dẫn đến bế tắc kéo dài.

Hệ quả của tình trạng đình trệ đã lan sang lĩnh vực hàng không, khi nhiều nhân viên TSA không được trả lương đã nghỉ việc hoặc vắng mặt, gây gián đoạn tại các sân bay trên toàn quốc, đặc biệt là trước mùa đi lại cao điểm dịp lễ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã can thiệp thông qua biện pháp sử dụng nguồn ngân quỹ chưa chi từ đạo luật ngân sách năm 2025 để trả lương cho đội ngũ nhân viên TSA, giúp giảm bớt áp lực và cải thiện tình hình tại các điểm kiểm tra an ninh trong những ngày gần đây.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông chủ Nhà Trắng bày tỏ quan điểm ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch 2 hướng, nhấn mạnh chính quyền sẽ tài trợ cho lực lượng ICE và Biên phòng mà không cần phiếu của đảng Dân chủ, đồng thời kêu gọi bãi bỏ “filibuster” (thủ tục câu giờ) tại Thượng viện Mỹ.

Song song với đó, Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Lindsey Graham cho biết đã bắt đầu soạn thảo dự luật hòa giải, với mục tiêu hoàn tất trước ngày 1/6. Dự luật này có thể bao gồm nhiều nội dung mở rộng, từ tài trợ cho cuộc chiến với Iran đến các biện pháp tăng cường an ninh bầu cử.

Tuy nhiên, việc bổ sung quá nhiều nội dung có thể làm phức tạp tiến trình thông qua, do các quy định của Thượng viện Mỹ về phạm vi của luật hòa giải.

Động thái mới của đảng Cộng hòa được xem là bước đi quyết định nhằm chấm dứt tình trạng đình trệ ngân sách, đồng thời đảm bảo nguồn tài trợ dài hạn cho các hoạt động thực thi luật di trú và an ninh biên giới trong vòng 3 năm tới.

Diễn biến này phản ánh chiến lược rõ ràng của ban lãnh đạo đảng Cộng hòa trong việc sử dụng công cụ lập pháp để vượt qua tình thế bế tắc chính trị, đồng thời củng cố ưu tiên an ninh nội địa trong bối cảnh tranh luận ngày càng gay gắt tại Quốc hội Mỹ.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.