Phe Áo Đỏ và Áo Vàng Thái Lan đối đầu nhau về hiến pháp

Phe Áo Đỏ và Áo Vàng tại Thái Lan lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn bởi quan điểm khác biệt về dự thảo hiến pháp mới của nước này.
Phe Áo Đỏ và Áo Vàng Thái Lan đối đầu nhau về hiến pháp ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan Meechai Ruchupan giới thiệu bản dự thảo Hiến pháp mới tại Quốc hội ở Bangkok ngày 29/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Sáng 24/4, Ủy ban Cải cách Dân chủ nhân dân (PDRC), lực lượng chính trị của phe Áo Vàng, đã tổ chức họp báo bày tỏ quan điểm ủng hộ dự thảo hiến pháp mới của Thái Lan.

Ngay sau đó, Mặt trận thống nhất vì Dân chủ chống độc tài (UDD), cánh chính trị của phe Áo Đỏ, đã đưa ra quan điểm phản bác văn kiện được chính quyền quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này chỉ đạo soạn thảo và yêu cầu để cho Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh Châu Âu (EU) cùng các tổ chức quốc tế giám sát cuộc trưng cầu dân ý về văn kiện này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Câu lạc bộ Pacific City, thủ đô Bangkok, Chủ tịch PDRC Suthep Thuagsuban nói rằng phe này ủng hộ dự thảo hiến pháp mới bởi văn kiện này ghi nhận rõ tinh thần xây dựng một nền dân chủ với Nhà Vua là người đứng đầu quốc gia nhằm giúp Thái Lan vượt qua cuộc khủng hoảng kéo dài bấy lâu nay.

Ông Thuagsuban cho rằng dự thảo hiến pháp mới giúp giải quyết các cuộc khủng hoảng trong tương lai bằng cách thành lập một ủy ban 13 thành viên đứng đầu bởi Chủ tịch Tòa án Hiến pháp, và do đó không cần bất kỳ cuộc đảo chính nào để giải quyết khủng hoảng.

Chủ tịch PDRC cũng cho rằng các điều khoản về cải cách quốc gia chưa từng có tiền lệ trong dự thảo hiến pháp mới sẽ giúp Thái Lan phát triển hơn. Ông cũng bày tỏ tin tưởng dự thảo văn kiện này sẽ vượt qua cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 7/8.

Chủ tịch PDRC Suthep Thuagsuban chính là người dẫn đầu các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối chính phủ Thủ tướng Yingluck Shinawatra dẫn đến cuộc đảo chính hồi tháng 5/2014.

Ngay sau cuộc họp báo của phe Áo Vàng, phe Áo Đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cũng đã tổ chức họp báo đưa ra yêu sách đòi phải để LHQ và EU cũng như các tổ chức quốc tế giám sát cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Trung tâm thương mại Imperial Lat Phrao, Chủ tịch UDD Jatuporn Prompan nói rằng dự thảo hiến pháp mới và luật trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới khiến người dân hết sức lo ngại do Ủy ban soạn thảo hiến pháp (CDC) và Hội đồng Lập pháp quốc gia (NLA) đã đưa ra các giải thích dễ gây nhầm lẫn về các nội dung của dự thảo hiến pháp cũng như Điều 61 của Luật trưng cầu dân ý về hiến pháp mới.

Điều khoản này áp dụng chế tài phạt tù đến 10 năm và tước quyền bầu cử đối với những người có hành vi phá hoại cuộc trưng cầu dân ý, điều mà ông Jatuporn nói là rất mơ hồ và khiến người dân sợ hãi.

Thủ lĩnh UDD yêu cầu mời LHQ, EU và các tổ chức quốc tế giám sát cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 7/8 tới để đảm bảo sự minh bạch của kết quả. Ông Jatuporn cũng kêu gọi cử tri toàn Thái Lan đi bỏ phiếu để đảm bảo quan điểm của họ đối với dự thảo hiến pháp mới được thể hiện rõ ràng và chính xác nhất đồng thời tham gia cùng UDD giám sát các hành vi gian lận, làm sai lệch kết quả tại các điểm bỏ phiếu.

Cũng tại cuộc họp báo, một lãnh đạo khác của UDD, bà Thida Thavornseth, đã nói rõ phe Áo Đỏ phản đối dự thảo hiến pháp mới vì hệ thống bầu cử quy định trong văn kiện này sẽ tạo ra một chính phủ liên minh yếu ớt, dễ sụp đổ và đẩy đất nước một lần nữa rơi vào khủng hoảng.

Bà này cũng nhấn mạnh UDD phản đối việc trao cho Thượng viện các quyền bầu Thủ tướng và luận tội các thành viên của cơ quan lập pháp và hành pháp.

Lãnh đạo của UDD cho rằng theo hệ thống chính trị mà dự thảo hiến pháp mới xây dựng, các chính đảng dù có giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới cũng không thể thực hiện các chính sách mà họ đã cam kết với cử tri khi vận động tranh cử nếu các chính sách này không nhận được sự ủng hộ của Thượng viện và Tòa án Hiến pháp được chính quyền quân sự hiện nay chỉ định.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.