Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo khớp gối cho thanh niên 17 tuổi

Chiều 14/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa thực hiện phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối hai bên cùng lúc cho thanh niên 17 tuổi. Người bệnh chỉ phải trải qua duy nhất 1 lần mổ thay vì 2 lần mổ như thông thường.

Bệnh nhân N.T.Đ (sinh năm 2006, Hà Nội) đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đứt dây chằng chéo trước cả hai bên khớp gối.

Qua khai thác tiền sử người bệnh được biết, N.T.Đ đã chơi thể thao nhiều năm. Đ. thường chơi đá bóng ở vị trí thủ môn. Cách đây 4 năm Đ. đã bị chấn thương khớp gối chân trái do nhảy cao bắt bóng và tiếp đất sai tư thế. Tuy nhiên, người bệnh chỉ đi khám sau đó về băng bó chân bị đứt dây chằng, rồi tiếp tục quấn băng chun để chơi thể thao mà không điều trị hay can thiệp gì. Cách đây 1 năm, Đ. tiếp tục bị ngã khi chơi đá bóng và đứt tiếp dây chằng khớp gối phải.

Người bệnh đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đau khớp gối, thăm khám lâm sàng thấy lỏng cả hai bên khớp gối, trên phim cộng hưởng từ có hình ảnh đứt dây chằng chéo trước và được các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước khớp gối hai bên đồng thời. 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật Chi trên và Y học Thể thao cho biết: Do người bệnh bị đứt dây chằng chéo trước cả hai bên khớp gối nên việc phẫu thuật trong cùng một thì giúp người bệnh chỉ phải trải qua duy nhất 1 lần mổ thay vì 2 lần mổ như thông thường (1 lần gây tê/gây mê). Viêc này không chỉ tiết kiệm thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí xét nghiệm, phẫu thuật, thuốc dùng sau phẫu thuật mà người bệnh có thể tập vận động đồng thời cả hai chân, góp phần giải tỏa tâm lý lo lắng cho người bệnh khi phải vào bệnh viện phẫu thuật 2 lần; rút ngắn thời gian nằm viện, giúp người bệnh sớm lao động, sinh hoạt và chơi thể thao trở lại.

Với ưu điểm của phẫu thuật nội soi khớp gối khi áp dụng kỹ thuật "tất cả bên trong" giúp giải quyết các tổn thương của người bệnh, vết mổ nhỏ, khoan tạo đường hầm xương ngắn (20mm) đủ để luồn mảnh ghép dây chằng, cố định vững chắc ở vị trí thành xương cứng, hạn chế ảnh hưởng xương của người bệnh đặc biệt ở bệnh nhân trẻ tuổi xương vẫn đang trong quá trình phát triển, nếu sử dụng các kỹ thuật cũ như chốt ngang có nguy cơ làm tổn thương sụn phát triển khiến vẹo trục xương đùi và xương chày.

Ca phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước đồng thời hai khớp gối cho thanh niên 17 tuổi trong 30 phút đã thành công tốt đẹp. Người bệnh sau mổ đã ổn định sức khỏe, tập phục hồi chức năng sớm và có thể đi lại ngay với nẹp trợ đỡ.

Tuy nhiên, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh khuyến cáo, khi đã có chấn thương khớp gối đứt dây chằng chéo, người bệnh không nên chủ quan hay đến khám, điều trị muộn để tránh tình trạng rách sụn chêm thứ phát như trong trường hợp bệnh nhân trên hoặc gây thoái hóa khớp sớm sau này, khiến việc phục hồi chức năng, chơi thể thao trở lại khó khăn hơn.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.